1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Thuận:

Khởi tố thêm 3 bị can vụ tài xế xe Mercedes truy đuổi, tông chết người

Trúc Hà

(Dân trí) - Theo kết luận điều tra, Khiêm, Trường, Phong thực hiện hành vi phạm tội có tính chất côn đồ, tham gia đánh đập tài xế xe Mercedes và người bạn đi cùng.

Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã có kết luận điều tra vụ tài xế xe Mercedes truy đuổi, tông chết người ở khu vực bờ kè TP Phan Thiết, xảy ra tháng 5/2022.

Khởi tố thêm 3 bị can vụ tài xế xe Mercedes truy đuổi, tông chết người - 1

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc (Ảnh: Trúc Hà).

Theo đó, cơ quan điều tra đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích và Cố ý làm hư hỏng tài sản. Đồng thời, khởi tố 3 bị can Nguyễn Thiện Khiêm (SN 1988), Võ Lam Trường (SN 2003) và Trần Quốc Phong (SN 1994, cùng ngụ tỉnh Bình Thuận) về tội Cố ý gây thương tích và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Kết luận điều tra thể hiện, 3 bị can này thực hiện hành vi phạm tội với tính chất côn đồ, vô cớ đánh người gây thương tích, dùng chai, ly, gạch đá ném vào xe Mercedes gây hư hỏng nên phải chịu trách nhiệm chung về hành vi và hậu quả.

Trước đó, khoảng 0h ngày 12/5, ông Phạm Văn Nam (SN 1979, ngụ tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe Mercedes chở bạn đến một quán nhậu ở bờ kè đường Phạm Văn Đồng, TP. Phan Thiết.

Khi xe dừng trước quán, Hà Xuân H. (43 tuổi, ngụ Phan Thiết) cho rằng trước đó xe Mercedes suýt va chạm mình nên H. cùng nhóm thanh niên dùng tay chân, nón bảo hiểm đánh đập ông Nam và anh X. (bạn đi cùng Nam).

Khởi tố thêm 3 bị can vụ tài xế xe Mercedes truy đuổi, tông chết người - 2

Cơ quan điều tra làm việc với tài xế Phạm Văn Nam (Ảnh: Trúc Hà).

Sau khi quay lại xe Mercedes, Nam điều khiển xe chạy nhiều vòng và tông Hà Xuân H. (khi người này dùng một chiếc bàn inox ném lên đầu xe) dẫn đến H. tử vong.

Gây án xong, Nam lái xe tốc độ cao rời khỏi hiện trường hướng về TP.HCM. Đến chiều 12/5, Nam đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận trình diện.

Ngày 18/5, cơ quan điều tra đã khởi tố Phạm Văn Nam về tội Giết người. Qua giám định, Nam có tỷ lệ thương tật 1,5% và anh X. có tỷ lệ 4%; riêng xe Mercedes bị thiệt hại hơn 36 triệu đồng.