1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Tài xế liều lĩnh tông hỏng xe CSGT chạy trốn lĩnh 15 tháng tù

(Dân trí) - Khi bị yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, lái xe không tuân thủ, cho xe đâm vào xe CSGT, tháo chạy vào Quảng Bình hòng bỏ trốn. Với hành vi chống người thi hành công vụ trên, gã tài xế liều lĩnh đã bị TAND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tuyên phạt 15 tháng tù.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 19h30’ ngày 20/7/2015, Đặng Văn Hiếu (SN 1986, trú tại Diễn Châu, Nghệ An) và Trần Văn Tuấn (SN 1987, trú tại xã Châu Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An ) điều khiển xe BKS 37C – 135.89 vận chuyển tôn từ TP. Vinh vào TP. Huế để giao hàng.

Chiếc xe tuần tra của lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh bị tài xế Tuấn tông hư hỏng trên đường bỏ chạy
Chiếc xe tuần tra của lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh bị tài xế Tuấn tông hư hỏng trên đường bỏ chạy

Đến khoảng 23h40 cùng ngày, xe đi đến Km 592 + 200 trên QL1A, thuộc địa phận xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh) thì Trạm kiểm tra trọng tải xe lưu động trên địa bàn Hà Tĩnh phát hiện xe ô tô có dấu hiệu quá tải nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng tài xế không chấp hành.

Khi lực lượng chức năng đuổi theo xe chặn lại, Tuấn dành vô lăng, trực tiếp điều khiển xe ô tô. Lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng Tuấn vẫn liều lĩnh lách qua trạm cân chạy vào Trạm thu phí Hầm đường bộ Đèo Ngang. Sau đó, đối tượng này cho xe quay ngang ngay phía trước trạm thu phí khiến giao thông bị ách tắc.

Khi lực lượng chức năng đang tiến hành các biện pháp cưỡng chế thì bất ngờ tài xế cho xe lao thẳng vào lực lượng CSGT và đâm hỏng một chiếc xe của lực lượng CSGT rồi vượt hầm Đèo Ngang vào địa phận Quảng Bình hòng bỏ trốn. Tài xế và chiếc xe chỉ bị bắt giữ khi có sự giúp sức của CSGT Công an tỉnh Quảng Bình.

Tại phiên xét xử vào chiều ngày 12/10 tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), bị cáo Trần Văn Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội chống người thi hành công vụ, bị HĐXX tuyên phạt 15 tháng tù giam.

Văn Dũng