1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tài xế chở thuê 57.000 bao thuốc lá lậu lĩnh 5 năm tù

Huyền My An Huy

(Dân trí) - Từng bị TAND tỉnh Kiên Giang phạt 8 tháng tù giam về tội Vận chuyển hàng cấm, Vàng không ăn năn hối cải mà tiếp tục phạm tội.

Ngày 13/3, TAND huyện Tân Hưng (Long An) mở phiên sơ thẩm, tuyên án 5 năm tù giam đối với Lê Văn Vàng (32 tuổi, quê Kiên Giang) về tội Vận chuyển hàng cấm.

Hơn một năm trước, Vàng bị công an bắt giữ khi đang vận chuyển hơn 57.000 bao thuốc lá lậu.

Tài xế chở thuê 57.000 bao thuốc lá lậu lĩnh 5 năm tù - 1

Vàng bị HĐXX tuyên án 5 năm tù giam (Ảnh: Huyền My).

Theo cáo trạng, vào khoảng 2h ngày 24/4/2023, Đồn Biên phòng Sông Trăng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An) phối hợp Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam và Công an huyện Tân Hưng tổ chức tuần tra trên địa bàn huyện Tân Hưng.

Tại khu vực xã Hưng Thạnh, lực lượng chức năng bắt quả tang Vàng đang lái ô tô chở theo 57.000 bao thuốc lá nhập lậu từ Campuchia.

Tài xế chở thuê 57.000 bao thuốc lá lậu lĩnh 5 năm tù - 2

Vàng cùng số thuốc lá lậu bị bắt giữ (Ảnh: Minh Huy).

Tại cơ quan điều tra, Vàng khai chở thuê thuốc lá lậu 5 triệu đồng/chuyến cho một người chưa rõ lai lịch. Trên đường vận chuyển thì bị công an bắt giữ.

Trước đó, năm 2022, Vàng cũng bị TAND huyện Châu Thành (Kiên Giang) tuyên án 8 tháng tù về tội Vận chuyển hàng cấm. Sau khi chấp hành xong bản án, Vàng tiếp tục phạm tội.