1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Công an và bộ đội truy đuổi tài xế chở 57.000 gói thuốc lá lậu

Huyền My

(Dân trí) - Thấy bóng dáng bộ đội và công an ở Long An, tài xế xe tải tăng tốc bỏ chạy. Trên xe có hơn 57.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Chiều 12/5, ông Phạm Đức Chinh, Cục trưởng Cục quản lý thị trường (QLTT) Long An kiêm Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã trao 30 triệu đồng tiền thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh Long An và 50 triệu đồng của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho lực lượng tham gia phá chuyên án vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu trên khu vực biên giới huyện Tân Hưng.

Công an và bộ đội truy đuổi tài xế chở 57.000 gói thuốc lá lậu - 1

Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng trao thưởng cho Ban chuyên án (Ảnh: Huyền My).

Khoảng 2h ngày 24/4, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và công an phối hợp tổ chức mật phục trên địa bàn xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng (Long An) phát hiện ô tô tải lưu thông từ biên giới vào nội địa có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Lúc này, tài xế Lê Văn Vàng (31 tuổi, quê huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, tạm trú huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) tăng tốc bỏ chạy.

Khi chặn bắt được phương tiện, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên ô tô có 115 bao tải với 57.100 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu (10.100 gói hiệu Jet và 47.000 gói hiệu Hero).

Tài xế khai nhận chở thuê giá 5 triệu đồng cho một người ở miền Tây nhưng không rõ địa chỉ.

"Lực lượng phối hợp đã đấu tranh có hiệu quả việc vận chuyển số lượng lớn thuốc lá lậu địa bàn tiếp giáp biên giới. Đây là thành tích cần biểu dương, khen thưởng xứng đáng", Cục trưởng QLTT Long An cho biết.