1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Sửa CMND, dàn cảnh quan hệ tình dục để cưỡng đoạt tài sản

Xuân Duy

(Dân trí) - Theo hồ sơ vụ án, Nhi và đồng phạm đã dàn cảnh Tâm quan hệ tình dục với ông Q. rồi quay clip để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 16/9, Tòa án Nhân dân TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Thị Yến Nhi (53 tuổi), Lê Thị Năm (41 tuổi), Lê Văn Hào (25 tuổi) và Cao Hồng Minh Tâm (19 tuổi, cùng ngụ TPHCM) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Quá trình xét hỏi, Hội đồng xét xử nhận thấy một số tình tiết trong vụ án chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung.

Sửa CMND, dàn cảnh quan hệ tình dục để cưỡng đoạt tài sản - 1

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: X.D.).

Theo hồ sơ vụ án, Nhi sinh sống cùng Tâm (con nuôi Nhi) tại một phòng trọ ở quận Tân Bình. Thời gian này, người phụ nữ 53 tuổi biết ông Q. (69 tuổi, ngụ quận Tân Bình) có tình cảm và muốn giúp Tâm học nghề nên nảy sinh ý định dàn cảnh Tâm quan hệ tình dục với ông Q. rồi quay clip tống tiền.

Để thực hiện kế hoạch, Nhi bàn với Lê Thị Năm và Lê Văn Hào cùng tham gia; phân công Tâm rủ ông Q. tới phòng trọ "vui vẻ", còn Năm và Hào có nhiệm vụ quay clip.

Nhi còn chỉ đạo làm thủ công sửa chứng minh nhân dân (CMND) cho Tâm dưới 16 tuổi (thời điểm đó Tâm 18 tuổi) mới "đủ điều kiện" đe dọa ông Q. có hành vi quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi.

Ngày 2/4/2021, Tâm rủ ông Q. tới phòng trọ nhưng kế hoạch thất bại.

Hôm sau, ông Q. tới phòng trọ Tâm để tặng điện thoại. Khi cả hai "vui vẻ" thì Năm và Hào xông vào dùng điện thoại quay lại cảnh "nóng" và chửi mắng ông Q. quan hệ với trẻ em, dọa trình báo công an.

Lúc này, Nhi cũng xuất hiện, yêu cầu ông Q. phải đưa số tiền 3 tỷ đồng "cho êm chuyện". Lo sợ, nạn nhân đồng ý viết giấy nợ 3 tỷ đồng.

Sau đó, khi nhóm Nhi đang nhận tiền của ông Q. thì bị công an bắt quả tang.