1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Dàn cảnh quay clip phòng the của con nuôi để tống tiền 3 tỷ đồng

Xuân Duy

(Dân trí) - Bùi Thị Yến Nhi nói con gái nuôi dụ ông lão 70 tuổi đến phòng trọ quan hệ tình dục, để đồng phạm quay clip tống tiền 3 tỷ đồng.

Ngày 13/4, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên bị cáo Bùi Thị Yến Nhi (54 tuổi, ngụ quận 12) 13 năm 6 tháng tù, Lê Thị Năm (42 tuổi, ngụ TP Dĩ An) 13 năm tù, Lê Văn Hào (26 tuổi, quê Bình Thuận) 12 năm tù và Cao Hồng Minh Tâm (20 tuổi, ngụ quận 12) 8 năm tù cùng về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Dàn cảnh quay clip phòng the của con nuôi để tống tiền 3 tỷ đồng - 1

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: X.D).

 Theo hồ sơ vụ án, Nhi sinh sống cùng Tâm (con nuôi Nhi) tại một phòng trọ ở quận Tân Bình. Thời gian này, Nhi biết ông L.T.Q. (70 tuổi) có tình cảm với Minh Tâm nên nảy sinh ý định tống tiền. Bà ta rủ thêm Năm và Hào cùng tham gia.

Nhi phân công con gái nuôi có nhiệm vụ rủ ông Q. đến phòng trọ quan hệ tình dục cho những người còn lại quay clip. Tiếp đó, bà ta sẽ sửa năm sinh của Tâm thành 2005 - tức dưới 16 tuổi, để đe dọa tố cáo ông này về hành vi quan hệ tình dục với trẻ em.

Thực hiện kế hoạch, tháng 5/2021, Tâm thông báo cho mẹ nuôi biết ông Q. sẽ đến phòng trọ tặng điện thoại cho mình. Khi cô gái và ông này đang quan hệ thì Năm và Hào xông vào dùng điện thoại ghi hình, chửi mắng.

Tiếp đó, Nhi xuất hiện, dọa sẽ trình báo công an. Bà ta yêu cầu ông Q. đưa 3 tỷ đồng nếu không sẽ gửi clip cho gia đình ông này biết. Lo sợ, nạn nhân đã viết giấy nợ.

Ngày hôm sau, khi nhóm Nhi đang nhận tiền của ông Q. thì bị công an bắt quả tang. Quá trình điều tra các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội.