1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sới đá gà cựa giao dịch 6 tỷ đồng/ngày bị triệt phá

Sơn Nhung

(Dân trí) - Mỗi ngày tụ điểm đánh bạc trá hình của Huỳnh Văn Thành (Tây Ninh) giao dịch dao động từ 500 triệu đồng đến 6 tỷ đồng. Trong số này, Thành thu lợi từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng.

Chiều ngày 5/4, tại khu vực cồn đất ở xã Tân Hòa, huyện Tân Châu (Tây Ninh), Công an huyện Tân Châu triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà cựa sắt. 46 người có mặt tại đây bị đưa về trụ sở công an lấy lời khai.

Nhóm người trên đến từ nhiều tỉnh, thành như: Bình Phước, Bình Dương, Bến Tre, TPHCM và Tây Ninh.

Công an đã thu giữ tại hiện trường trên 300 triệu đồng, 40 điện thoại di động, 20 con gà đá, 80 bàn ghế nhựa...

Sới đá gà cựa giao dịch 6 tỷ đồng/ngày bị triệt phá - 1

Nhóm người trong sới đá gà bị tạm giữ (Ảnh: Sơn Nhung).

Tụ điểm đánh bạc trá hình do Huỳnh Văn Thành (38 tuổi), ngụ tỉnh Bình Phước cầm đầu.

Theo cơ quan công an, trước các trận đấu, Thành cho dựng lều trại che chắn, sắp ghế ngồi, mắc võng cho người đến chơi nghỉ ngơi. Tại đây có người phục vụ cơm nước cho nhóm người đánh bạc.

Người đàn ông 38 tuổi thuê 2 nhân viên ghi sổ sách, thu tiền và 2 người thay phiên nhau đưa rước người chơi.

Hàng ngày, tụ điểm đá gà này tổ chức trên 20 cặp gà đá cá cược với nhau. Mỗi cặp cá cược từ 20 triệu đồng đến 300 triệu đồng.

Sới đá gà cựa giao dịch 6 tỷ đồng/ngày bị triệt phá - 2

Số tang vật trong sới đá gà (Ảnh: Sơn Nhung).

Công an huyện Tân Châu cho biết, trung bình mỗi ngày tụ điểm này giao dịch dao động từ 500 triệu đồng đến 6 tỷ đồng. Trong số này, Thành thu lợi từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng.

Khi người chơi thua hết tiền mặt, có thể chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho Thành.