1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Rủ bạn đi chơi rồi giết, cướp xe máy

(Dân trí) - Rủ T. đi chơi nhưng vì thiếu tiền, Dương nảy sinh ý định cướp tài sản. Dương đã đưa T. vào khu vực bờ sông Đông (thuộc phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) dùng gạch đập vào đầu T., sau đó vứt xác T. xuống sông và lấp bèo lên.

Sáng nay (7/3), thông tin từ công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp nghi phạm Nguyễn Văn Dương có hành vi giết người, cướp tài sản.

Dương tại cơ quan điều tra
Dương tại cơ quan điều tra

Nạn nhân là Đoàn Văn T. (SN 1995), trú tại xã Hương Minh (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh).

Trước đó vào ngày 26/6, anh Đoàn Văn T. đi khỏi nhà , lúc đi mang theo một xe máy. Sau nhiều ngày không thấy T. về, gia đình đã trình báo lên công an huyện Vũ Quang.

Quá trình điều tra, công an đã xác định Nguyễn Văn Dương (SN 1995), trú tại thôn Hợp Đức, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang là đối tượng nghi vấn giết anh T. và cướp chiếc xe máy.

Tại cơ quan điều tra, với nghiệp vụ và những bằng chứng không thể chối cãim Dương đã thừa nhận tội ác của mình.

Đối tượng khai nhận, sáng 26/6 đã rủ T. đi chơi ở TP Hà Tĩnh, rồi nảy sinh ý định cướp tài sản. Dương đã đưa T. vào khu vực bờ sông Đông (thuộc phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) dùng gạch đập vào đầu T., sau đó vứt xác T. xuống sông và lấp bèo lên.

Dương lấy xe máy của nạn nhân đi cầm được 5 triệu đồng rồi đi vào huyện Kỳ Anh chơi cùng bạn gái.

Được biết, nghi can Dương và nạn nhân T. là bạn thân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xuân Sinh