1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Rải đinh ra đường có thể bị xử phạt 10 năm tù

Hồng Lĩnh

(Dân trí) - Hành vi rải đinh ra đường bị nghiêm cấm, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự với mức hình phạt lên tới 10 năm tù.

Hiện nạn rải đinh còn xuất hiện một số tuyến đường ở TPHCM, đặc biệt khu vực Quốc lộ 1 mỗi dịp lễ, Tết. Người dân lái xe cán phải đinh, không chỉ phiền phức khi di chuyển, tốn tiền thay vỏ, mà còn dễ dẫn đến tai nạn thương tâm, dư luận bức xúc.

Nhiều người thắc mắc, đối tượng rải đinh ra đường sẽ bị xử lý ra sao?

Liên quan vấn đề này, một luật sư thuộc Đoàn luật sư TPHCM cho biết theo Điều 8, Luật Giao thông đường bộ hiện hành thì việc rải đinh ra đường là một trong những hành vi bị nghiêm cấm.

Rải đinh ra đường có thể bị xử phạt 10 năm tù - 1

Một người đàn ông hút đinh miễn phí trên Quốc lộ 1 (Ảnh: Hoàng Thuận).

Nếu hành vi rải đinh ra đường chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị xử phạt theo điểm a khoản 10 Điều 11 Nghị định 100/2019/NĐ-CP với mức phạt 6-8 triệu đồng đối với cá nhân thực hiện hành vi sau:

Ném đinh, rải đinh hoặc vật sắc nhọn khác, đổ dầu nhờn hoặc các chất gây trơn khác trên đường bộ; chăng dây hoặc các vật cản khác qua đường gây nguy hiểm đến người và phương tiện tham gia giao thông.

Cá nhân thực hiện hành vi rải đinh ra đường phải thu dọn đinh, vật sắc nhọn do hành vi vi phạm gây ra (khắc phục hậu quả).

Ngoài ra, hành vi rải đinh ra đường có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự một số tội, trong đó có Tội cản trở giao thông đường bộ theo Điều 261 Bộ luật hình sự năm 2015.

Cụ thể, người nào đặt, để, đổ trái phép vật liệu, phế thải, rác thải, vật sắc nhọn, chất gây trơn hoặc chướng ngại vật khác gây cản trở giao thông đường bộ gây ra hậu quả làm chết một người hoặc gây tổn hại sức khỏe cho một người trên 61%... sẽ bị phạt tiền 30-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trường hợp làm chết 2 người, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122-200%, gây thiệt hại từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng… sẽ bị phạt tù 2-7 năm.

Trường hợp làm chết 3 người trở lên, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên, gây thiệt hại về tài sản 1,5 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù 5-10 năm.