1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Quản lý siêu thị Điện máy xanh chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Thúy Diễm

(Dân trí) - Lợi dụng vai trò là quản lý của siêu thị Điện máy xanh chi nhánh huyện Cư Kuin (Đắk Lắk), Nhi chiếm đoạt gần 500 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Ngày 22/12, Công an huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Trần Minh Nhi (32 tuổi, ngụ xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông) và Phan Thanh Hùng (26 tuổi, ngụ xã Đắk Liêng, huyện Lắk) để làm rõ hành vi Tham ô tài sản.

Quản lý siêu thị Điện máy xanh chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng - 1

Cơ quan công an đọc lệnh bắt giam đối với Trần Minh Nhi (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo thông tin ban đầu, Công an huyện Cư Kuin nhận được tin báo tố giác của Công ty cổ phần thế giới di động về việc công ty bị thất thoát nhiều tài sản xảy ra tại siêu thị Điện máy xanh Đắk Lắk chi nhánh xã Drây Bhăng (huyện Cư Kuin).

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nhi (quản lý siêu thị) và Hùng (trợ lý quản lý siêu thị) là thủ phạm gây nên vụ việc.

Theo đó, làm việc ở siêu thị, mỗi cá nhân sẽ được cấp một  tài khoản của ứng dụng có chức năng chuyển tiền để nhân viên có thể thực hiện dịch vụ thu hộ một số dịch vụ như tiền điện, tiền nước, tiền mạng… Mỗi ngày, tài khoản này của mỗi nhân viên sẽ được cấp 200 triệu đồng để sử dụng trong ngày.

Do đang nợ nần chưa có khả năng thanh toán, Nhi đã lợi dụng chức vụ quyền hạn là quản lý của cửa hàng, tự ý đăng nhập vào tài khoản của một số nhân viên trong cửa hàng rồi tạo nhiều giao dịch, sau đó chuyển tiền qua tài khoản của cá nhân mình để chiếm đoạt.

Với thủ đoạn này, Nhi đã chiếm đoạt của cửa hàng với số tiền hơn 380 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hùng đã giúp sức cho Nhi trong việc duyệt các giao dịch chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân của Nhi, giúp Nhi chiếm đoạt số tiền hơn 80 triệu đồng.

Bên cạnh đó, với vai trò là quản lý siêu thị, Nhi có trách nhiệm kiểm kê hàng hóa định kỳ, kiểm quỹ. Tuy nhiên, Nhi đã không kiểm kê hàng hóa theo quy định mà đã cấu kết với Hùng, nhiều lần bán hàng cho khách để lấy tiền nhưng không xuất hóa đơn để chiếm đoạt hơn 30 triệu đồng và nhiều tài sản có giá trị khác của siêu thị.

Vụ việc đang được mở rộng, làm rõ.