1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.CM:

Phu hồ làm bậy với bé gái, lĩnh 9 năm tù

(Dân trí) – Nhậu say, vắng người, Tròn dụ dỗ cháu bé nhà cạnh công trình đang xây dựng lên võng nằm chơi rồi giở trò đồi bại.

Ngày 27/2, TAND tối cao tại TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm, tuyên y án 9 năm tù đối với bị cáo Đặng Văn Tròn (44 tuổi, quê ấp Thạnh Thới, xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) vì tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo bản án sơ thẩm, Tròn đã có vợ con ở quê nhưng lang bạt lên TPHCM làm nghề phu hồ kiếm sống. Đầu năm 2012, Tròn chuyển đến công trình xây dựng mới ở phường Tân Quý, quận Tân Phú. Thấy Tròn không có chỗ trọ nên chủ thầu cho ở tạm lại công trình, vừa có chỗ ngủ, vừa trông coi vật tư.
Bị cáo Đặng Văn Tròn bị tòa bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
Bị cáo Đặng Văn Tròn bị tòa bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
Tối 12/2/2012, Tròn tổ chức nhậu tại công trình với một số anh em thợ hồ. Khi tan tiệc nhậu, mọi người ra về thì Tròn nằm nghỉ một mình trên võng. Lúc này, thấy cháu P.T.Ch. (10 tuổi) con của nhà hàng xóm đang chơi tại bãi cát của công trình với các bạn bè cùng trang lứa.
 
Một lúc sau, bạn bè về nhưng cháu Ch. vẫn nghịch cát một mình nên Tròn kêu vào ngồi lên võng nói chuyện. Được một lúc thì hắn nảy sinh ý định giao cấu. Hắn kéo cháu bé đáng tuổi con mình nằm ngửa trên người rồi sàm sỡ và giao cấu. Một lúc sau, nhận thấy Ch còn quá nhỏ, không thể thực hiện hành vi giao cấu thành công nên hắn ngừng lại. Tròn cho cháu Ch 30.000 đồng rồi cháu bé ra về.

Ngày hôm sau, Ch kể lại toàn bộ sự việc cho người lớn nghe và gia đình đã làm đơn tố cáo đến công an quận Tân Phú. Ngày 24/2/2012, Tròn bị bắt và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 22/11/2012, TAND TPHCM đã tuyên bản án sơ thẩm, xử phạt Tròn 9 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Cho rằng hành vi của mình bất thành nên Tròn đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, ngày 27/2/2013, tòa phúc thẩm đã bác đề nghị này của Tròn và tuyên y án 9 năm tù.

Công Quang