Vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm: Mẹ con nghi phạm đối diện hình phạt nào?Với hành vi giả chết nhằm trục lợi bảo hiểm, Nguyễn Thị Thu ở Thanh Hóa và mẹ đẻ của mình có thể đối diện mức hình phạt từ 3 đến 7 năm tù.
Viện kiểm sát kháng nghị tăng hình phạt kẻ lừa "chạy án"Trần Thanh Luận đã nhận tiền của một bị can trong vụ án mua bán trái phép ma túy y để lo giảm án tù và chiếm đoạt số tiền này để tiêu xài.
Ca sĩ Quốc Kháng xin giảm nhẹ hình phạtCa sĩ Lê Quốc Kháng bị tòa cấp sơ thẩm phạt 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cho rằng phán quyết nghiêm khắc, người đàn ông này kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.
Chủ tịch Tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam xin giảm nhẹ hình phạtBị tòa sơ thẩm bị phạt 4 năm 6 tháng tù và 2 tỷ đồng, Chủ tịch Tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ông Đinh Trường Chinh xin giảm nhẹ hình phạtSau bản án sơ thẩm vụ bán "đất vàng" trung tâm TPHCM gây thiệt hại 970 tỷ đồng, ông Đinh Trường Chinh kháng cáo xin giảm nhẹ mức án 13 năm tù.
Đề nghị tăng hình phạt với bác sĩ hiếp dâm thai phụ ở Đồng NaiCho rằng mức án 2 năm 8 tháng tù là quá nhẹ, không tương xứng với hành vi phạm tội, phía bị hại kháng cáo yêu cầu tòa phúc thẩm tăng hình phạt đối với Nguyễn Văn Chiến.
Chính phủ đề xuất bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danhTheo phương án đề xuất của Chính phủ, dự kiến bỏ hình phạt tử hình và thay thế bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án tại 8/18 tội danh có khung hình phạt tử hình ở Bộ luật Hình sự hiện hành.
Vụ chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ: Đề nghị xem xét miễn hình phạt tùViện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa có văn bản đề nghị Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa xem xét, miễn chấp hành hình phạt cho người chồng bị kết án tù vì quan hệ với vợ chưa đủ tuổi.
Ông Lê Đức Thọ xin giảm nhẹ hình phạtÔng Lê Đức Thọ bị phạt 28 năm tù về tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Sau phán quyết trên, ông Thọ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Bộ Công an đề xuất cách tính mức hình phạt trong khungTrong dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, Bộ Công an có đề xuất mới trong việc quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng.
Thứ trưởng Bộ Công an: "Tăng gấp đôi hình phạt tiền với 24 tội danh"Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự nâng gấp 2 lần hình phạt tiền với 24 tội danh, tập trung vào nhóm tội về hàng giả, môi trường, an toàn thực phẩm, tham nhũng...
Thu hẹp hình phạt tử hình nhưng vẫn đảm bảo tính răn đe, nghiêm khắcMục đích của hình phạt là nhằm thị uy, đền tội và hoán cải, trong đó theo tôi hoán cải có ý nghĩa rất quan trọng.