1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phong tỏa sân bay truy bắt những đối tượng liên quan vụ nổ súng ở Phú Quốc

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Sau khi bắt các đối tượng chủ mưu trong vụ nổ súng làm 2 người chết, 4 người bị thương ở TP Phú Quốc, Công an tỉnh Kiên Giang đang phong tỏa sân bay, bến cảng, truy bắt các đối tượng còn lại.

Ngày 30/10, Công an tỉnh Kiên Giang phát đi thông cáo thông tin kết quả bước đầu trong vụ án Giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra vào trưa 27/10, tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc.

Phong tỏa sân bay truy bắt những đối tượng liên quan vụ nổ súng ở Phú Quốc - 1

Đối tượng chủ mưu Võ Văn Lương bị bắt giữ sau 4 ngày lẩn trốn (Ảnh: CTV).

Thông cáo nêu, sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Kiên Giang nhanh chóng vào cuộc, quyết tâm truy bắt các đối tượng liên quan. Đến ngày 29/10, đã ra quyết định khởi tố 35 bị can.

Trong đó, bắt giữ 4 đối tượng chủ mưu, cầm đầu, gồm: Võ Văn Lương (Hai Lượng, 35 tuổi, ngụ Cà Mau); Nguyễn Quốc Vinh (40 tuổi, ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau); Nguyễn Văn Thái (tức Thái "Bus", 34 tuổi, ở phường An Thới, TP Phú Quốc); Bùi Đức Ngọc (30 tuổi, ngụ Hải Phòng); Đoàn Thiên Long (19 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TPHCM). Trong đó, Thiên Long được xác định là người trực tiếp nổ súng vào nhóm đối thủ.

Phong tỏa sân bay truy bắt những đối tượng liên quan vụ nổ súng ở Phú Quốc - 2

Đối tượng Đoàn Thiên Long - trực tiếp nổ súng vào nhóm Khúc Văn Đoài (Ảnh: CTV).

Lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết, công an tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng phong tỏa sân bay, bến cảng, kiểm soát người, phương tiện; tổ chức truy bắt số đối tượng  còn đang lẩn trốn.

Công an tỉnh Kiên Giang kêu gọi các đối tượng ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Như Dân trí đưa tin, trưa 27/10, nhóm của "Hai Lượng" với khoảng hơn 50 người đi trên các xe bán tải, 7 chỗ và 16 chỗ đến khu đất của anh Đoài để giải quyết mâu thuẫn.

Phong tỏa sân bay truy bắt những đối tượng liên quan vụ nổ súng ở Phú Quốc - 3

Hiện trường vụ nổ súng ở Phú Quốc khiến 6 người thương vong (Ảnh: Phú Hoàng).

Một số người trong nhóm của "Hai Lượng" sử dụng súng (chưa rõ loại súng) rượt đuổi và bắn liên tục vào nhóm người có mâu thuẫn.

Vụ việc khiến anh Phan Trọng Hải (24 tuổi, ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Anh Thư (26 tuổi, ở xã Cửa Dương, TP Phú Quốc) tử vong.

Bốn người khác bị thương gồm: Lê Hữu Nghĩa (26 tuổi, ở phường Dương Đông, TP Phú Quốc); Huỳnh Văn Linh (29 tuổi, ở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang); Lý Quốc Tiến (35 tuổi, ở xã Cửa Dương, TP Phú Quốc) và Dương Việt Hòa (36 tuổi, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc).