1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phó Công an quận bị đe doạ: Cơ quan điều tra vào cuộc

(Dân trí) - Trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, liên quan đến thông tin Thượng tá Đỗ Hồng Minh, Phó trưởng Công an quận này bị đe doạ, hiện cơ quan điều tra đã vào cuộc.

Bãi trông giữ xe có nhiều sai phạm thông báo cho các chủ phương tiện di dời xe đi nơi khác cho đến khi hoàn thiện thủ tục hồ sơ được trông giữ giữ xe đúng quy định.
Bãi trông giữ xe có nhiều sai phạm thông báo cho các chủ phương tiện di dời xe đi nơi khác cho đến khi hoàn thiện thủ tục hồ sơ được trông giữ giữ xe đúng quy định.

Trung tá Đạt cho biết, thông tin Thượng tá Đỗ Hồng Minh bị đối tượng đe doạ đã được Công an quận Đống Đa báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội. Theo đó, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội trực tiếp chỉ đạo Công an quận Đống Đa phối hợp với các phòng nghiệp vụ vào cuộc điều tra làm rõ.

Trung tá Đạt cho biết, khi có kết luận về vụ việc sẽ cung cấp thông tin cho báo chí.

Trước đó, sáng ngày 4/4, tại buổi gặp mặt phóng viên các cơ quan báo chí tại Công an quận Đống Đa, Thượng tá Đỗ Hồng Minh, Phó trưởng Công an quận này thông tin, trong quá trình thực hiện “mệnh lệnh 02” của Giám đốc Công an TP Hà Nội về đảm bảo trật tự giao thông đô thị, đã bị đối tượng tại bãi trông giữ xe trái phép (địa chỉ 24, Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa), doạ giết.

Ngay sau khi báo Dân trí thông tin, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ vụ việc.

Sáng nay, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Quý Dương, Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Dịch vụ SHI, đơn vị đang quản lí trông giữ tại bãi xe 24, Đặng Tiến Đông khẳng định, không có chuyện người của công ty này đe doạ Thượng tá Minh.

Ông Dương cho biết, tối qua ngày 5/4, cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa đã tiến hành mời một số nhân viên trông coi bãi giữ này lên làm việc. Sau đó, những nhân viên này đã được ra về.

Bãi giữ xe có nhiều sai phạm, 4 lần bị lực lượng chức năng xử phạt.
Bãi giữ xe có nhiều sai phạm, 4 lần bị lực lượng chức năng xử phạt.

Thông tin về bãi giữ này, bà Hoàng Hoài Loan, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Liệt cho biết, lực lượng chức năng của quận Đống Đa và phường đã đến bãi gửi xe này kiểm tra và ra quyết định xử phạt 4 lần vì có nhiều sai phạm.

Theo bà Loan, lỗi sai phạm cụ thể của bãi gửi xe này, sử dụng đất sai mục đích; chưa có biên bản chấp thuận của Sở Giao thông Vận tải cho phép trông giữ xe; kinh doanh không đúng địa điểm theo giấy phép…

Bà Loan cho biết, hiện UBND phường Trung Liệt đã đề nghị lên UBND quận Đống Đa để tổ chức các lực lượng kiên quyết dẹp bỏ bãi giữ xe này.

Trước đó, Thượng tá Đỗ Hồng Minh cho biết, vào thời điểm kiểm tra bãi gửi xe này có khoảng 350 xe ô tô đang gửi tại bãi thì mỗi tháng chủ bãi xe thu được khoảng 700 triệu đồng/tháng và không phải nộp đồng thuế nào, đấy là chưa kể các phương tiện xe máy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tuấn Hợp