1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phiên tòa xử cựu nữ nhân viên ngân hàng lừa gần 29 tỷ đồng 3 lần tạm hoãn

Vi Thảo

(Dân trí) - Do nữ bị cáo rối loạn phân liệt cảm xúc loại trầm cảm và mất khả năng nhận thức, Hội đồng xét xử quyết định tạm đình chỉ vụ án, áp dụng biện pháp bắt buộc đi chữa bệnh với bị cáo.

Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (35 tuổi, trú thành phố Huế), cựu nhân viên một ngân hàng tại Huế, đã được Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra xét xử lần thứ 3.

Sau khi công bố kết luận giám định tâm thần của bị cáo, Hội đồng xét xử quyết định tạm đình chỉ vụ án và áp dụng biện pháp bắt buộc đi chữa bệnh đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà.

Phiên tòa xử cựu nữ nhân viên ngân hàng lừa gần 29 tỷ đồng 3 lần tạm hoãn - 1

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà tại tòa (Ảnh: Thái Sơn).

Từ tháng 8 đến tháng 10/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã 2 lần tổ chức các phiên xét xử, nhưng đều phải hoãn do tình trạng sức khỏe của bị cáo Hà không đủ điều kiện để tham gia phiên tòa.

Vì vậy, ngày 20/11/2023, Tòa án đã ra quyết định trưng cầu giám định, để xác định tình trạng sức khỏe tâm thần, khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà.

Đến ngày 3/1, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung đã có kết luận giám định, nêu rõ: "Hiện tại, bị cáo bị rối loạn phân liệt cảm xúc loại trầm cảm, giai đoạn bệnh cấp tính; mất khả năng nhận thức và mất khả năng điều khiển hành vi".

Theo cáo trạng, trước năm 2020, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà có vay tiền của nhiều người để mua bán nhà, đất và kinh doanh quần áo trẻ em nhưng bị thua lỗ. Đến tháng 3/2021, bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác để trả cho những người mình vay trước đó.

Lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng, Hà nói dối cần vay tiền để đáo hạn các khoản vay cho khách đang vay tiền tại ngân hàng mình làm việc, cam kết trả gốc và lãi trong thời gian ngắn.

Để các bị hại tin tưởng, bị cáo nhờ người quen đóng vai người cần đáo hạn đến nhận tiền của bị hại rồi sau đó chuyển lại cho Hà.

Phiên tòa xử cựu nữ nhân viên ngân hàng lừa gần 29 tỷ đồng 3 lần tạm hoãn - 2

Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (Ảnh: Thái Sơn).

Từ tháng 3 đến tháng 11/2021, bị cáo Hà đã chiếm đoạt của 11 bị hại với số tiền lên đến 28,9 tỷ đồng. Người bị lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn nhất lên đến 16,1 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế, chỉ trong vòng từ ngày 3 đến 17/8/2021, Nguyễn Thị Thu Hà thông qua 4 trung gian, nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của bà H.T.B. (trú thành phố Huế) số tiền 14,9 tỷ đồng.

Khoảng 9h ngày 17/8/2021, bị cáo Hà cũng trực tiếp gọi điện cho bà B. nói cần vay số tiền 1,2 tỷ đồng để đáo hạn hồ sơ cho khách, hẹn 8 ngày sau trả lại. Bà B. đồng ý cho vay, với lãi suất 2.000 đồng/ngày/1 triệu đồng.

Tổng số tiền Nguyễn Thị Thu Hà chiếm đoạt của bà B. là 16,1 tỷ đồng, đã trả 9,21 tỷ đồng và chiếm đoạt 6,89 tỷ đồng.