Phát hiện đường dây mua bán gần 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân
(Dân trí) - Cơ quan chức năng thành phố Huế phát hiện một đường dây mua bán trái phép dữ liệu cá nhân của công dân trên toàn quốc.
Ngày 11/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Huế thông tin về việc phá thành công một chuyên án liên quan đến hoạt động mua, bán, trao đổi và công khai hóa trái phép thông tin dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.
Cơ quan chức năng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
![Phát hiện đường dây mua bán gần 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân - 1 Phát hiện đường dây mua bán gần 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/dE8VYIVmY4ZTCrpRpfEGe1p7nE0=/thumb_w/1020/2025/02/11/cac-doi-tuong-trong-duong-day-edited-1739276723491.jpeg)
Các đối tượng bị khởi tố liên quan đường dây mua, bán trái phép thông tin cá nhân trên không gian mạng (Ảnh: Công an cung cấp).
Theo thông tin từ Công an thành phố Huế, tình trạng mua bán trái phép dữ liệu cá nhân trên không gian mạng đang ngày càng phức tạp, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Trước tình hình này, lực lượng chức năng phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ để lập chuyên án đấu tranh.
Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây mua bán gần 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam trên phạm vi toàn quốc.
Thượng tá Mai Văn Toàn, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Huế, khuyến cáo người dân nên thường xuyên thay đổi mật khẩu, sử dụng xác thực hai yếu tố và cẩn thận khi chia sẻ thông tin cá nhân cho người khác.
Người dân cần kiểm tra và xác thực thông tin khi có yêu cầu từ những người tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, nhân viên các ngân hàng, nhà mạng... Đồng thời, cần triển khai các biện pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng thông tin cá nhân theo đúng quy định của pháp luật.