1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chuyên gia luật:

Phản cảm với quy chế "sinh viên hoạt động mại dâm lần 4 bị đuổi học"

An Huy

(Dân trí) - Luật sư cho rằng nhà trường nên áp dụng chế tài xử phạt trong trường hợp vi phạm nhiều lần chứ không nên quy định rõ và cụ thể mang tính định lượng (4 lần) như hiện nay vì rất phản cảm.

Liên quan việc nhiều trường đại học ra quy chế sinh viên vi phạm hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 sẽ bị đuổi học, một số luật sư cho rằng nhà trường nên liệt kê mua bán dâm vào hành vi cấm đối với sinh viên, không nên quy định số lần.

Không nên quy định số lần bán dâm

Trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Trương Văn Tuấn (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết, pháp luật Việt Nam hiện nghiêm cấm hoạt động mại dâm dưới mọi hình thức.

Phản cảm với quy chế sinh viên hoạt động mại dâm lần 4 bị đuổi học - 1

Luật sư Trương Văn Tuấn - Đoàn Luật sư TPHCM - cho rằng các trường quy định 4 lần bán dâm đuổi học gây phản cảm (Ảnh: An Huy).

Căn cứ theo Điều 4 Pháp lệnh phòng chống mại dâm số 10/2003/PL-UBTVQH11, tất cả các hành vi quan hệ tình dục có trả tiền hoặc đánh đổi bởi lợi ích vật chất như: bán dâm, mua dâm, chứa mại dâm, môi giới mại dâm hay tổ chức hoạt động mại dâm đều là các hành vi bị cấm.

Người thực hiện các hành vi vi phạm trên sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với hành vi mua dâm, với quy định của pháp luật hiện hành thì người mua dâm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, đối với mức chế tài hành chính, người thực hiện hành vi mua dâm có thể bị xử phạt hành chính từ 1 đến 5 triệu đồng theo quy định tại Điều 24 của Nghị định số 144/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Ngoài ra, trong trường hợp người mua dâm thực hiện hành vi với người dưới 18 tuổi sẽ bị xử lý theo chế tài hình sự hình sự theo Điều 329 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 với mức phạt lên tới 15 năm tù.

Đối với hành vi bán dâm thông thường thì người thực hiện hành vi có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 300.000 đồng tới 2 triệu đồng theo quy định tại điều 25 của nghị định số 144/2021/NĐ-CP, cùng với biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số tiền thu nhập bất hợp pháp từ hành vi bán dâm.

Ngoài ra, hiện nay chưa có chế tài hình sự đối với hành vi này, trừ trường hợp người bán dâm biết mình bị HIV mà vẫn tiếp tục thực hiện hành vi.

Đối với hành vi chứa mại dâm thì người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Chứa mại dâm được quy định tại Điều 327 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 với mức phạt lên tới 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.

Đối với hành vi môi giới mại dâm, người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Môi giới mại dâm được quy định tại Điều 328 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 với mức phạt tù lên đến 15 năm tù giam.

Theo luật sư Trương Văn Tuấn, hiện nay có nhiều trường ban hành quy chế sinh viên bán dâm 4 lần thì sẽ bị đuổi học. Pháp luật Việt Nam không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi bán dâm thể hiện rằng hành vi vi phạm này chưa thực sự gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với xã hội.

Tuy nhiên, hành vi bán dâm đã vi phạm về mặt đạo đức, ảnh hưởng xấu tới thuần phong mỹ tục, đặc biệt trong môi trường giáo dục, học đường. Do đó, quy chế nhà trường đề cập hành vi bán dâm là hành vi bị cấm là không sai, có mục đích mong muốn mang lại môi trường giáo dục lành mạnh, tích cực đối với thế hệ trẻ hiện nay.

Luật sư Tuấn nhấn mạnh, nhà trường chỉ nên liệt kê hành vi bán dâm vào các hành vi cấm đối với sinh viên và áp dụng chế tài xử phạt trong trường hợp vi phạm nhiều lần chứ không nên quy định rõ và cụ thể mang tính định lượng (4 lần) như hiện nay rất phản cảm.

Phản cảm với quy chế sinh viên hoạt động mại dâm lần 4 bị đuổi học - 2

Trường Đại học Hoa Sen gây xôn xao dư luận về quy chế của trường đại học là sinh viên bán dâm 4 lần sẽ bị xử lý đuổi học (Ảnh: Đại học Hoa Sen).

"Nhà trường làm sao biết họ bán dâm bao nhiêu lần"

Luật sư Phạm Xuân Đông (Đoàn Luật sư TPHCM) chia sẻ, các trường đại học ra quy chế xử lý sinh viên vi phạm hoạt động mại dâm là theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, tại Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 5/4/2016 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo quy định quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.

Hành vi chứa chấp, môi giới mại dâm: 1 lần bị phát hiện là bị buộc thôi học và giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Hành vi hoạt động mại dâm thì có 4 hình thức kỷ luật: lần 1 là khiển trách, lần 2 là cảnh cáo, lần 3 là đình chỉ có thời hạn và lần 4 là buộc thôi học.

Phản cảm với quy chế sinh viên hoạt động mại dâm lần 4 bị đuổi học - 3

Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường thực hiện quy chế đối với sinh viên ở mụchoạt động mại dâm

Sau khi Dân trí đăng tải bài Tranh cãi về quy chế sinh viên bán dâm 4 lần mới bị đuổi học, nhiều độc giả đã gửi ý kiến phản hồi về quy chế của nhiều trường đại học hiện nay.

Độc giả Phan Trọng cho rằng luật pháp Việt Nam quy định tất cả những hành vi liên quan đến hoạt động mại dâm là vi phạm pháp luật chứ không chỉ là vi phạm nội quy, văn hóa, lối sống. Vậy nên, sinh viên vi phạm một lần hay nhiều lần cũng đều là vi phạm.

"Các trường đang nhầm lẫn giữa hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm nội quy. Sinh viên bán dâm 4 lần sẽ bị đuổi học ,vậy nhà trường có thể chứng minh hay giải thích được giữa việc bán dâm 4 lần và bán dâm 3 lần khác nhau thế nào hay không", độc giả này nêu ý kiến.

Trong khi đó, độc giả tên Hiệp phản đối các trường đại học ra quy chế liên quan mại dâm trên. Theo độc giả này, hành vi mua bán dâm đã có công an lo, việc của nhà trường là đào tạo kiến thức.

"Trường ra quy định sinh viên bán dâm 4 lần mới bị đuổi học. Nếu như vậy thì sinh viên sẽ bán dâm mà không để bị phát hiện quá 3 lần. Nhà trường làm sao biết họ bán dâm bao nhiêu lần để thi hành quyết định", độc giả Nguyễn Hà nêu ý kiến.