Tranh cãi về quy chế sinh viên bán dâm 4 lần mới bị đuổi học

An Huy

(Dân trí) - Dư luận xôn xao về quy chế của trường đại học là sinh viên bán dâm 4 lần sẽ bị xử lý đuổi học. Đại diện Trường Đại học Hoa Sen lên tiếng giải thích về quy chế này.

Ngày 5/12, mạng xã hội lan truyền thông tin Trường Đại học Hoa Sen ra bảng nội quy đối với sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các đối tượng theo học các chương trình, hình thức đào tạo của trường, có một mục gây tranh cãi. Đó là việc sinh viên sẽ bị đuổi học nếu phát hiện hoạt động mại dâm đến lần thứ 4.

Có người cho rằng, hoạt động mại dâm nên bị trừng phạt nghiêm khắc, không để đến lần thứ 4 mới đuổi học. Người khác lại có ý kiến, trường có quy chế như vậy là phù hợp và nhân văn.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, quy chế của Trường Đại học Hoa Sen có 28 nội dung vi phạm bị xem xét kỷ luật. Theo đó có 4 mức kỷ luật: khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ có thời hạn và buộc thôi học.

Trong quy chế của nhà trường có mục vi phạm hoạt động mại dâm. Tùy vào hành vi, mức độ, số lần vi phạm, sinh viên sẽ bị kỷ luật từ khiển trách đến bị buộc thôi học, giao cơ quan chức năng xử lý.

Cụ thể, hành vi chứa chấp, môi giới mại dâm nếu vi phạm lần 1 sẽ buộc thôi học. Hành vi hoạt động mại dâm, sinh viên vi phạm lần 1 bị kỷ luật khiển trách, lần 2 cảnh cáo, lần 3 đình chỉ có thời hạn, lần 4 buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Tranh cãi về quy chế sinh viên bán dâm 4 lần mới bị đuổi học - 1

Trường Đại học Hoa Sen (Ảnh: Đại học Hoa Sen)

Một số hành vi khác bị buộc thôi học ngay lần đầu vi phạm bao gồm: tổ chức học hộ, điểm danh, thi hộ; buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, lôi kéo người khác sử dụng ma túy; chứa chấp, buôn bán vũ khí, chất nổ và hàng cấm theo quy chế của Nhà nước.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về vụ việc, đại diện Trường Đại học Hoa Sen cho biết, trước khi trường ban hành quy chế, đơn vị có tham khảo các văn bản hiện hành từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo có thông tư quy chế hướng dẫn các trường. Bộ quy định thế nào thì Hoa Sen cũng tham khảo trên đó và ban hành. Không chỉ riêng Hoa Sen mà tất cả trường đại học, cao đẳng trên cả nước cũng đang áp dụng quy chế như vậy, trong đó có mục về vi phạm hoạt động mại dâm.

Theo vị đại diện này, Trường Đại học Hoa Sen cũng phải dựa trên quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khi đơn vị ban hành quy chế thì trường cũng đã tham khảo bảng nội quy của các trường khác. Hoa Sen nhận thấy các trường khác cũng đang áp dụng như vậy và lấy thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại điểm 6, khoản c của bảng quy chế Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cũng quy định rõ xử lý vi phạm của sinh viên hoạt động mại dâm.

Cụ thể, đối với sinh viên hoạt động mại dâm: vi phạm lần 1 sẽ bị xử lý khiển trách, vi phạm lần 2 sẽ bị xử lý cảnh cáo, vi phạm lần 3 bị đình chỉ học tập 1 năm, vi phạm lần 4 bị thôi học; vi phạm chứa chấp, môi giới mại dâm sẽ bị xử lý thôi học và giao cơ quan chức năng xử lý.

Bên cạnh đó, tại bảng quy chế của Trường Đại học Luật TPHCM, Trường Đại học Công nghệ TPHCM cũng ghi rõ các quy định xử lý sinh viên, học viên… vi phạm liên quan đến mại dâm như Trường Đại học Hoa Sen.