1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Phá hủy thêm 1.600m2 cây thuốc phiện do dân trồng lén lút

(Dân trí) - Mới đây, lực lượng gồm cán bộ xã, đồn biên phòng phát hiện và phá hủy thêm 1.600m2 cây thuốc phiện do người dân ở vùng biên giới Tri Lễ, huyện Quế Phong trồng lén lút.

Phá hủy thêm 1.600m2 cây thuốc phiện do dân trồng lén lút
Cây thuốc phiện ra hoa.
 
Cán bộ xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An chiều ngày 1/4/2012 cho biết, trước đó trong 2 ngày 23 và 24/3, đồn biên phòng 519 phối hợp với lực lượng dân quân, công an xã (xã Tri Lễ) tiếp tục tổ chức tuần tra, truy quét các nương rẫy trồng cây thuốc phiện ở các bản Mông trên địa bàn xã Tri Lễ.
 
Đợt truy quét lần thứ 4 này, Đoàn đã phát hiện và phá nhổ được 3 đám trồng thuốc phiện. Trong đó, tại khu vực bản Piêng Luông, đoàn kiểm tra phát hiện 600m2 trồng thuốc phiện. Riêng tại khu vực đầu nguồn suối Nậm Tột có tới 2 đám trồng thuốc phiện có diện tích 1.000 mét vuông. Số nương rẫy thuốc phiện này chủ yếu do bà con người Mông của 2 bản Huồi Mới xã Tri Lễ trồng, hiện đã thu hoạch gần xong.
Phá hủy thêm 1.600m2 cây thuốc phiện do dân trồng lén lút
Triệt phá cây thuốc phiện.

Trước đó, vào ngày 8/3/2012, tại khu vực Huồi M­ương lực lượng chức năng đã phát hiện và phá nhổ đ­ược 23 đám trồng thuốc phiện với tổng diện tích 3.070 mét vuông. Cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra khu vực chân dãy núi Phà Cà Tún và đã phát hiện, triệt phá được 13 đám trồng thuốc phiện có tổng diện tích 1.940 mét vuông.

Tại cả 2 khu vực trên, chỉ có một số đám được trồng xen lẫn với rau cải, còn hầu hết không trồng xen lẫn bất cứ loại cây gì. Số diện tích trên đang đ­ược thu hoạch, một số đám đã thu hoạch xong, bởi khi lực lượng chức năng phát hiện cây đã bắt đầu héo khô. Khu vực này chủ yếu do người dân 2 bản Huồi Xai 1 và 2 trồng, khi lực l­ượng kiểm tra đến thì các n­ương rẫy này đều vô chủ.

Đặc biệt, trong đợt truy quét lần thứ 3 vào ngày 8/3/2012, Đoàn liên ngành đã tiến hành rà soát thêm một địa điểm mới, đó là khu vực đầu suối Nậm Tột. Tại khu vực này, sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện phá nhổ 3 đám trồng thuốc phiện có diện tích 1.800m2. Số nương rẫy thuốc phiện này chủ yếu do bà con người Mông của 2 bản Huồi Mới trồng, hiện đang đư­ợc thu hoạch. Tổng cộng tại cả 3 địa điểm, chỉ trong 1 ngày Đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện, phá nhổ đ­ược 39 đám với tổng diện tích 6.810m2 trồng thuốc phiện.

Như vậy, tính cả 4 đợt truy quét (trong đó 3 đợt trước phát hiện, phá nhổ được 12.210 m2), đến nay lực lượng chức năng đã phát hiện và triệt phá được 13.810 m2 (hơn 1,3ha) diện tích trồng thuốc phiện trên địa bàn xã Tri Lễ.

Về vấn đề này, lãnh đạo huyện Quế Phong cho biết, sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng truy tìm và đưa một số cá nhân vi phạm ra xét xử nhằm tăng tính răn đe, giáo dục. Cũng vấn đề này, một cán bộ Viện kiểm sát huyện Quế Phong cho biết hiện nay cơ quan công an huyện chưa phân loại đối tượng nên Viện kiểm sát chưa đưa ra khởi tố được.
Phá hủy thêm 1.600m2 cây thuốc phiện do dân trồng lén lút
Biên giới Nghệ An tình trạng tái trồng cây thuốc phiện dầu năm 2012 đang diễn ra.
(Ảnh chụp ngày 8/3/2012)

Bởi muốn khởi tố thì phải tìm được những đối tượng cụ thể là những người trực tiếp trồng cây thuốc phiện. Vì đơn vị chỉ có chức năng kiểm sát, phát hiện tội phạm và phân loại tội phạm để đưa ra khởi tố. Để góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, Viện kiểm sát có chủ trương hàng tháng, hàng quý phối hợp với cơ quan công an, Tòa án tổ chức xét xử lưu động, đặc biệt là các vụ án ma túy. Sắp tới, sẽ có các đợt xét xử lưu động tại Trung tâm giáo dục sau cai và các xã Tri Lễ, Châu Thôn.

Tuy nhiên, về lâu dài để ngăn chặn tình trạng tái trồng cây thuốc phiện, huyện Quế Phong đang rất cần một giải pháp đồng bộ mang tính bền vững. Ưu tiên công tác xóa đói giảm nghèo cho đồng bào người Mông - đó mới là giải quyết được gốc rễ vấn đề tái trồng cây thuốc phiện ở huyện biên giới vùng cao Quế Phong hiện nay.

H.C - N.P