1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ông trùm Minh “Sâm” cùng đồng bọn đốt xe, ngang nhiên cưỡng đoạt tài sản

(Dân trí) - Cơ quan điều tra khẳng định, ông trùm Minh “Sâm” là đối tượng có “số má” và có nhiều quan hệ trong xã hội. Sở dĩ, ông trùm này cùng đồng bọn hoành hành được là do chính quyền buông lỏng quản lí, thậm chí còn có sự tiếp tay...

Chủ xe trái lệnh, Minh “Sâm” và đồng bọn đốt cả xe gỗ

Theo tài liệu cơ quan điều tra, việc bắt ép các chủ gỗ, lái xe phải nộp tiền phí của Nguyễn Ngọc Minh và đồng phạm đã gây bức xúc trong dư luận. Nhiều chủ gỗ phản đối, không chấp hành yêu cầu nộp tiền phí cho BQL chợ đã bị đe doạ, chửi bới, đánh đập, hành hung, đốt phá xe hoặc bị báo cơ quan chức năng bắt giữ, xử lý.

Ông trùm Minh Sâm tự lập trạm cân thu tiền của các xe gỗ vào chợ.
Ông trùm Minh "Sâm" tự lập trạm cân thu tiền của các xe gỗ vào chợ.

Cụ thể, vụ việc xe gỗ của anh Dương Văn Bình, Vũ Văn Thuỷ và Trần Anh Tuấn (ở Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh), do không chấp hành việc vào bãi đóng phí theo yêu cầu của BQL nên đã bị đốt xe cùng toàn bộ số gỗ trên xe trị giá khoảng 1 tỷ đồng.

Hay như việc lái xe chở gỗ của gia đình chị Nguyễn Thị Cúc (ở Mai Động, Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh) do không chịu vào bãi nộp tiền theo yêu cầu của BQL nên đã bị Phạm Văn Đức vào tận nhà chị Cúc đánh, chửi lái xe. Sau đó, chị Cúc đã phải ra nộp tiền cho BQL chợ Đồng Bèo.

Vụ việc ông Nguyễn Văn Hữu ở Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh lái xe ba gác đi vào chợ Đồng Bèo chở gỗ thuê do không chịu nộp tiền phí theo yêu cầu của BQL cũng đã bị xịt hơi cay vào mặt.

Trần Thái Sơn còn điều nhóm cửu vạn của mình là Lượng, Tuyên, Quý ra làm tắc đường cầu Tấn Bào để chặn xe công tơ nơ chở gỗ rồi sau đó gọi cho Công an đến bắt vì lý do xe này không chịu vào nộp tiền cho Văn phòng BQL chợ Đồng Bèo ..

Cơ quan điều tra xác định, hành vi thu lợi bất chính của Minh “Sâm” và đồng bọn là trên 5 tỉ đồng.

Kết luận từ Cơ quan điều tra cho thấy, Nguyễn Ngọc Minh tức Minh “Sâm” là đối tượng có tiềm lực kinh tế, có nhiều mối quan hệ với các quan chức và “có số” trong giới xã hội tại địa phương.

minh1-1449547602738

Dàn siêu xe của ông trùm Minh "Sâm" và đồng bọn bị thu giữ tại cơ quan điều tra.

Bản thân Minh đã từng có nhiều tiền án về các tội trộm cắp và cướp tài sản. Nói đến Minh, nhiều dân anh chị và nhân dân đều biết đến và sợ hãi.

Do vậy, khi Minh chỉ đạo như trên thì các nhân viên đều tích cực, ngang nhiên, manh động, coi thường pháp luật thực hiện mặc dù họ đều nhận thức được việc bắt ép, thu phí như vậy là bất hợp pháp.

Tuy nhiên cũng cần phải thấy rằng để Minh “Sâm” cùng đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội diễn ra trong một thời gian dài là do có sự buông lỏng trong quản lý của các ngành các cấp sở tại và chính quyền địa phương, thậm chí còn có sự tiếp tay của chính quyền cơ sở và một số cá nhân thuộc một số cơ quan chức năng của địa phương.

Quá trình hình thành ông trùm Minh “Sâm” từ 3 khu chợ

Theo tài liệu cơ quan điều tra, liên quan đến tội danh “cưỡng đoạt tài sản” của ông trùm Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “Sâm”), để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản, ông trùm này cho thành lập công ty TNHH Đại An từ năm 2000 và đi vào hoạt động (có trụ sở tại Khu công nghiệp Dốc Sặt, Phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), do Minh làm giám đốc.

ms-1447130070336

Chân dung ông trùm Minh "Sâm".

Cũng từ khi thành lập công ty để phục vụ cho việc thu tiền bảo kê, cưỡng đạt tài sản, chân dung ông trùm Minh “Sâm” dần được hình thành.

Đầu tiên, để thực hiện hành vi cưỡng đoạt dần tài sản, Minh “Sâm” cho thành lập 3 khu chợ gồm: chợ Phù Khê Thượng; Phù Khê Đông (Đồng Bèo) và chợ Tấn Bào.

Trong 3 chợ gỗ thì có 2 chợ Phù Khê Thượng, Phù Khê Đông (còn gọi là Đồng Bèo) (đây là chợ loại 3) được hình thành hợp pháp nhưng khi đi vào hoạt động đã không đảm bảo các thủ tục cần thiết theo quy định. Còn riêng chợ Tấn Bào là do Minh xây dựng và hoạt động tự phát.

Đối với 3 khu chợ này, Nguyễn Ngọc Minh giao cho Nguyễn Thành Hưng (tức Hưng “sóc”), giúp việc cho H­ưng “Sóc” là Quách Văn Lộc (con nuôi của Hưng). Cùng quản lí điều hành với Hưng “sóc” còn có Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thu Hằng, Trần Thái Sơn (chồng Hằng), Nguyễn Hữu Hoàng, Phạm Văn Đức, Vũ Quốc Khánh, Nguyễn Văn Hòa.

Sau khi dựng lên được 3 khu chợ, Minh “Sâm” chỉ đạo các thuộc cấp của mình từ tháng 6/2012 đến khi bị bắt thu các khoản phí cho thuê mặt bằng, thu phí  vệ sinh, điện nước, bảo vệ… của các hộ kinh doanh gỗ.

Ngoài ra, Nguyễn Ngọc Minh còn chỉ đạo nhân viên văn phòng BQL chợ Đồng Bèo thu tiền “phế” đối với các xe chở gỗ.

Xe có tải trọng nhỏ dưới 5 tấn thì bắt buộc phải nộp 300.000 đồng/xe. Đối với các xe nhỏ hơn thì 2 hoặc 3 xe được tính bằng 1 và cũng phải nộp 300.000 đồng.

Đối với các xe có trọng tải lớn (từ 2 chân trở lên) khi đi qua cầu Tần Bào thì bắt buộc phải vào bãi của Ban quản lý chợ Đồng Bèo để xuống gỗ, và phải nộp tiền tuỳ theo tải trọng xe.

Xe 2 chân nộp 1.000.000 đồng; xe 3 chân nộp 1.500.000 đồng; xe 4 chân và xe công 20 fit nộp 2.000.000 đồng; xe công 40 fit nộp 2.500.000 đồng, xe đầu kéo nộp 3.000.000 đồng. Sau đó các chủ gỗ phải thuê xe công nông để chở về địa điểm tập kết của mình (phải thanh toán các khoản phí bốc xếp, vận chuyển).

Ngoài ra các chủ gỗ này phải nộp cho Văn phòng BQL chợ Đồng Bèo thêm một khoản gọi là phí công nông với mức xe 2 chân nộp 200.000 đông, xe 3 chân nộp 300.000 đông, xe 4 chân và xe công 20 fit nộp 400.000 đồng…

Cơ quan điều tra kết luận, Minh “Sâm” và đồng bọn đã phạm vào tội “cưỡng đoạt tài sản”. Ngoài ra ông trùm này có “dính” hàng loạt tội danh khác.

Còn nữa!

Tuấn Hợp