1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ông Nguyễn Đức Chung hầu tòa phúc thẩm vụ giúp Nhật Cường trúng thầu

Phúc Lâm

(Dân trí) - Sáng nay (11/7), TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong vụ án can thiệp thầu để Công ty Nhật Cường trúng 2 gói thầu số hóa.

Hội đồng xét xử phúc thẩm trong vụ án xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội gồm ba thẩm phán, do Thẩm phán Nguyễn Hải Thanh làm chủ tọa. Phiên xử dự kiến diễn ra trong ba ngày, từ 11-13/7.

Ông Nguyễn Đức Chung hầu tòa phúc thẩm vụ giúp Nhật Cường trúng thầu - 1

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại phiên xử phúc thẩm vụ mua chế phẩm Redoxy-3C diễn ra hồi tháng 6/2022 (Ảnh: CTV).

Trong đơn kháng cáo, cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm.

Hai bị cáo Phạm Thị Kim Tuyến - cựu Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT Hà Nội và Phạm Thị Thu Hường - cựu Chánh Văn phòng Sở KH&ĐT Hà Nội - cũng có đơn đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tại bản án được tuyên ngày 31/12/2021, Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội đã tuyên phạt ông Nguyễn Đức Chung 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước khi phiên phúc thẩm vụ án này được mở, ông Nguyễn Đức Chung đã nhận tổng mức án 10 năm tù về 2 tội danh Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ án liên quan đến việc mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C.

Bị quy kết phạm tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, bà Phạm Thị Kim Tuyến nhận mức án 4 năm 6 tháng tù, bà Phạm Thị Thu Hường lĩnh 42 tháng tù.

Cùng tội danh trên, bị cáo Nguyễn Văn Tứ - cựu Giám đốc Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội và Nguyễn Tiến Học - cựu Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội - cùng bị tuyên phạt 30 tháng tù; bị cáo Lê Duy Tuấn - Giám đốc kinh doanh Công ty Đông Kinh - lĩnh 42 tháng tù; bị cáo Võ Việt Hùng - cựu Giám đốc Công ty Đông Kinh - nhận mức án 4 năm tù.

Về dân sự, tòa sơ thẩm tuyên buộc Công ty Đông Kinh phải hoàn trả cho Sở KH&ĐT Hà Nội số tiền hơn 6,6 tỷ đồng.

Đối với số tiền được xác định là thiệt hại trong vụ án là hơn 26,5 tỷ đồng, sau khi khấu trừ đi số tiền Đông Kinh phải khắc phục, tòa buộc 6 bị cáo phạm tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng phải liên đới bồi thường.

Bản án sơ thẩm vụ can thiệp đấu thầu vụ Nhật Cường cho thấy, bị cáo Nguyễn Đức Chung với vai trò là Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo đình chỉ, dừng thực hiện gói thầu số hóa năm 2016 tại Sở KH&ĐT Hà Nội trái quy định của pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Văn Tứ tiếp nhận chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Đức Chung để chỉ đạo các bị cáo cấp dưới tại Sở KH&ĐT Hà Nội ban hành văn bản dừng đấu thầu.

Các bị cáo Nguyễn Tiến Học, Phạm Thị Kim Tuyến và Phạm Thị Thu Hường đã can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, dừng thầu gói thầu số hóa năm 2016 trái quy định Luật đấu thầu; sau đó, thay đổi yêu cầu trong hồ sơ mời thầu, tạo lợi thế cho Liên danh Nhật Cường - Đông Kinh tham gia và trúng 2 gói thầu số hóa năm 2016 và 2017.

Hai bị cáo Võ Việt Hùng và Lê Duy Tuấn có hành vi sắp xếp các công ty "quân xanh" tham gia đấu thầu; lập hợp đồng "khống" để đưa vào hồ sơ năng lực, tham gia đấu thầu và trúng thầu, sau đó hoán thầu. Hành vi của hai bị cáo là gian lận, thông thầu và chuyển nhượng thầu trái phép.

Hành vi vi phạm quy định về đấu thầu của các bị cáo đã làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, dẫn đến hiệu quả, mục đích, yêu cầu gói thầu không đạt được, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 26,5 tỷ đồng.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Đức Chung đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của cơ quan công quyền thuộc UBND TP Hà Nội.