1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Nữ quái kéo lê bà bán rau cướp túi xách chứa hơn 10 triệu đồng

Công Bính

(Dân trí) - Sau khi cướp túi xách của một bà bán rau, nữ quái nhanh chóng lên xe máy bỏ chạy, kéo lê nạn nhân trên đường gây nhiều thương tích.

Ngày 21/2, Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Hạnh (SN 1984, trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) để tiếp tục làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản của đối tượng này.

Nữ quái kéo lê bà bán rau cướp túi xách chứa hơn 10 triệu đồng - 1

Hình ảnh đối tượng Hạnh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an huyện Thăng Bình).

Theo Công an huyện Thăng Bình, khoảng 7h30 ngày 20/2, tại quầy bán rau thuộc khu vực chợ Hà Châu, xã Bình Phú, huyện Thăng Bình, lợi dụng lúc bà Trần Thị Hường (SN 1962, trú xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình) đang bán hàng, có một đối tượng nữ thò tay lấy túi xách của bà để bên cạnh, bên trong có khoảng hơn 10 triệu đồng tiền mặt rồi nhanh chóng lên xe máy bỏ chạy.

Phát hiện đối tượng cướp túi xách của mình, bà Hường đuổi theo kéo xe lại nhưng đối tượng vẫn tăng ga bỏ chạy, kéo lê bà Hường trên đường gây nhiều thương tích trên người.

Nghe tiếng bà Hường truy hô, người dân khu vực gần đó lấy xe truy đuổi được khoảng 200m thì bắt giữ được đối tượng và báo công an xã Bình Phú.

Qua làm việc, công an xác định đối tượng tên Nguyễn Thị Hạnh, tạm giữ trên người đối tượng một túi xách đã lấy trộm của bà Hường, bên trong có số tiền 10,2 triệu đồng, một xe mô tô, một điện thoại di động và số tiền 2,5 triệu đồng.

Nữ quái kéo lê bà bán rau cướp túi xách chứa hơn 10 triệu đồng - 2

Hình ảnh bà Hường bị đối tượng kéo lê trên đường gây nhiều thương tích (Ảnh: Công an huyện Thăng Bình).

Công an xã Bình Phú tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Thị Hạnh về hành vi "Trộm cắp tài sản" và bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình xử lý theo thẩm quyền.

Theo Công an huyện Thăng Bình, Nguyễn Thị Hạnh là đối tượng chuyên trộm cắp tài sản, có 5 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" nhưng do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên được áp dụng biện pháp hoãn thi hành án phạt tù.

Mới đây nhất, ngày 10/1, Nguyễn Thị Hạnh bị TAND huyện Thăng Bình tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản"; ngày 31/1 bị TAND huyện Quế Sơn tuyên phạt 30 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản".

Tổng mức hình phạt tù mà đối tượng Nguyễn Thị Hạnh chưa thi hành án là 6 năm 9 tháng tù giam.

Hiện vụ việc được Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình củng cố hồ sơ, xử lý.