1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cựu cán bộ trung cấp cảnh sát nhận 11 năm tù vì lừa tiền "chạy trường"

Hải Nam

(Dân trí) - Dung hứa giúp con trai chị T. trúng tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân với chi phí là 800 triệu đồng. Nếu trượt, Dung cam kết con trai chị T. sẽ được học 1 trong 6 trường ngành công an.

Ngày 21/2, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Tô Thanh Dung (41 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) 11 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan tố tụng, Dung từng là cán bộ trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 6 (Bộ Công an). Năm 2018, thông qua một người bạn, Dung được biết chị V.T.T. (44 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm) có nhu cầu muốn "chạy" suất thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân cho con trai (học lớp 11).

Dung nói với chị T. có khả năng giúp con trai chị này trúng tuyển với chi phí là 800 triệu đồng. Nếu trượt Học viện Cảnh sát nhân dân, Dung cam kết con trai chị T. sẽ được học 1 trong 6 trường ngành công an hoặc Trung cấp Cảnh sát nhân dân 6.

Cựu cán bộ trung cấp cảnh sát nhận 11 năm tù vì lừa tiền chạy trường - 1

Bị cáo Tô Thanh Dung (Ảnh: Q.V.).

Đầu năm 2019, con trai chị T. bị đình chỉ học 1 năm và phải học lại lớp 11 tại một trường khác. Vì vậy, kế hoạch "chạy trường" hoãn sang kỳ thi năm 2020, đồng thời, chi phí lo lót tăng lên 1 tỷ đồng.

Tháng 5/2019, Dung yêu cầu chị T. đưa trước 550 triệu đồng để cọc và xử lý việc. Đến cuối tháng 3/2020, con trai chị T. nộp hồ sơ vào Học viện Cảnh sát nhân dân nhưng không đạt điều kiện do điểm trung bình 3 môn Toán, Văn, Sử dưới 7.

Lúc này, chị T. đòi lại tiền thì được Dung gợi ý sẽ nâng điểm các môn cho đạt điều kiện với chi phí 50 triệu đồng.

Sau đó, chị T. đưa bảng điểm con trai, đồng thời đưa số tiền theo như đề nghị của Dung. Ngày 18/5/2020, bảng điểm của con trai chị T. được thay đổi. Bảng điểm này có dấu của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận Thanh Xuân.

Tuy nhiên, điểm học kỳ 2 lớp 12 của con trai chị T. vẫn không đạt yêu cầu nên không đủ điều kiện sơ tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Vì vậy, Dung bị chị T. đòi lại 750 triệu đồng, nhưng Dung không trả.

Tháng 9/2020, chị T. rút học bạ của con trai thì phát hiện điểm trong học bạ không trùng với bảng điểm đã được nâng mà bị cáo đưa.

Lời khai của Tô Thanh Dung cho thấy toàn bộ số tiền nhận từ chị T., bị cáo sử dụng vào mục đích cá nhân, không liên hệ nhờ ai để giúp con trai chị T. Về tình tiết bảng điểm chỉnh sửa có dấu của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận Thanh Xuân, Dung khai nhờ một người tên Giang (38 tuổi) và không biết quá trình chỉnh sửa như thế nào.

Về dân sự, bị hại yêu cầu bị cáo Tô Thanh Dung trả lại số tiền bị chiếm đoạt là 750 triệu đồng.