1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát
  3. Xét xử đại án Việt Á

Nợ 238 tỷ đồng, bệnh viện do Hoa hậu quý bà Tuyết Nga sáng lập bị cưỡng chế

Hồng Lĩnh

(Dân trí) - Bệnh viện Đa khoa Anh Minh, tiền thân là Bệnh viện Vũ Anh do Hoa hậu quý bà Trương Thị Tuyết Nga sáng lập, đang bị cưỡng chế thi hành cho khoản nợ 238 tỷ đồng.

Ngày 31/5, Cục thi hành án dân sự TPHCM cưỡng chế thi hành án liên quan tới Bệnh viện đa khoa Anh Minh (trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp) để đưa toàn bộ người và tài sản ra khỏi Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Anh Minh.

Việc cưỡng chế thi hành án nhằm thi hành khoản nợ 238 tỷ đồng của phía bệnh viện, bàn giao tài sản (quyền sử dụng đất) cho Công ty Mua bán nợ Việt Nam Thịnh Phát (phía mua được tài sản bán đấu giá).

Nợ 238 tỷ đồng, bệnh viện do Hoa hậu quý bà Tuyết Nga sáng lập bị cưỡng chế - 1

Hàng trăm người được huy động để thực hiện việc cưỡng chế (Ảnh: CTV).

Theo hồ sơ vụ án, Bệnh viện Đa khoa Anh Minh (trước đây là Bệnh viện quốc tế Vũ Anh - do Hoa hậu quý bà Trương Thị Tuyết Nga sáng lập) có hai thành viên góp vốn là ông Vũ Hải Anh góp 59 tỷ đồng (tương đương 10%) và em trai Vũ Hải Minh Anh góp 531 tỷ đồng (tương đương 90%) vốn điều lệ. Cả hai là con trai bà Tuyết Nga.

Ngày 25/4/2012, hai anh em họ lập hợp đồng chuyển nhượng vốn. Cụ thể, ông Minh Anh chuyển nhượng cho Hải Anh 80% vốn điều lệ trong Công ty Vũ Anh, tương đương giá trị vốn góp là 472 tỷ đồng. Ông Hải Anh sau đó thế chấp toàn bộ 2.810m2 và tài sản gắn liền với đất của công ty cùng toàn bộ vốn góp của hai anh em để vay Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) 230 tỷ đồng, mục đích để mua lại một phần vốn góp của ông Minh Anh. Ngân hàng đã giải ngân được 83,8 tỷ đồng.

Do ông Hải Anh không có khả năng trả nợ, bị Oceanbank kiện năm 2016. Ngân hàng này sau đó bán khoản nợ cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam Thịnh Phát. Đồng thời, giữa ông và anh trai phát sinh tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng vốn góp.

Vụ án được TAND TPHCM xử sơ thẩm năm 2019 và TAND Cấp cao tại TPHCM xử phúc thẩm năm 2020, đều tuyên buộc ông Hải Anh phải thanh toán cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam Thịnh Phát 238,2 tỷ đồng (gồm nợ gốc 83,7 tỷ đồng, nợ lãi 154,3 tỷ); hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng vốn góp giữa ông Minh Anh và ông Hải Anh.

Cả hai bản án này bị VKSND Tối cao kháng nghị hủy. Hội đồng thẩm phán của TAND Tối cao xử giám đốc thẩm đã tuyên hủy một phần bản án về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng vốn góp.

Theo Cục Thi hành án Dân sự TPHCM, quyết định cưỡng chế Bệnh viện Đa khoa Anh Minh được đưa ra sau khi cơ quan này đã họp liên ngành và báo cáo Tổng cục Thi hành án hướng dẫn nghiệp vụ để đảm bảo việc cưỡng chế được thực hiện đúng quy định.

Theo đó, liên ngành Trung ương kết luận quyết định giám đốc thẩm ngày 29/4/2022 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao chỉ hủy về phần giải quyết tranh chấp hợp đồng góp vốn giữa ông Hải Anh và em trai Minh Anh, không đề cập đến hợp đồng vay tiền giữa ông Hải Anh và ngân hàng - tức hợp đồng tín dụng làm phát sinh nghĩa vụ trả nợ của ông Hải Anh có hiệu lực thi hành.

Như vậy, bản án này buộc ông Hải Anh phải thanh toán cho Công ty Mua bán nợ Việt Nam Thịnh Phát số tiền hơn 238 tỷ đồng gồm nợ gốc và lãi. Do ông Hải Anh không thực hiện nghĩa vụ trả nợ nên chấp hành viên đã phát mãi tài sản thế chấp (Bệnh viện Đa khoa Anh Minh) là đúng theo quy định của pháp luật.

Phía Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Anh Minh chấp hành quyết định thi hành án. Dự kiến việc thi hành án sẽ diễn ra trong hai ngày.

Năm 2009, bà Trương Thị Tuyết Nga đoạt danh hiệu Hoa hậu Quý bà thành đạt.

Ba năm sau, bà cũng giành ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Phu nhân Việt Nam toàn cầu tại Mỹ. Thời điểm bị bắt vào tháng 4/2013, bà đang là Tổng giám đốc công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh.