1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Những "trợ thủ" của Tuấn "khỉ" khai gì tại tòa?

Phạm Nguyễn Xuân Duy

(Dân trí) - Bị cáo Tý Bà Dòm cùng đồng phạm thừa nhận hành vi nhưng cho rằng mình không biết túi xách do Tuấn "khỉ" đưa bên trong có tiền do Tuấn cướp được.

Trong phiên tòa xét xử vụ Lê Quốc Tuấn (sinh năm 1987, tại TPHCM) bắn 5 người tử vong, bị cáo Phạm Thanh Tâm (sinh năm 1978, tức Tý Bà Dòm), Nguyễn Phước Linh (sinh năm 1987), Nguyễn Dũng Sĩ (sinh năm 2000) cùng 11 đồng phạm bị xét xử về tội tàng trữ vũ khí quân dụng và chứa chấp tài sản người khác phạm tội mà có.

Những trợ thủ của Tuấn khỉ khai gì tại tòa? - 1
Các bị cáo được dẫn giải bằng đường bên hông tòa.
Những trợ thủ của Tuấn khỉ khai gì tại tòa? - 2
Bị cáo Tý Bà Dòm.

Theo nội dung vụ án, do mâu thuẫn trong việc đánh bạc, khoảng 14h30 ngày 29/1, Lê Quốc Tuấn (sinh năm 1987, tức Tuấn "khỉ"), dùng súng AK bắn chết anh V.N.H., anh L.T.L., anh L.T.T., anh H.N.M.T. và khiến 2 nạn nhân bị thương là anh T.V.T., anh N.N.Q.

Sau khi gây án, Tuấn "khỉ" lấy chiếc xe SH của anh L. và số tiền 802 triệu đồng của anh T. tại sới bạc rồi rời khỏi hiện trường đi đến nhà Tý Bà Dòm và đưa 1 túi xách bên có chứa 802 triệu đồng.

Những trợ thủ của Tuấn khỉ khai gì tại tòa? - 3
Đại diện Viện Kiểm sát kiểm công bố cáo trạng.

Tại tòa, bị cáo Tý Bà Dòm khai khi Tuấn "khỉ" đưa 1 cái túi xách và nhờ cất giữ thì Tâm không biết bên trong có tiền cũng như không biết việc Tuấn đã sát hại 5 người. Một lúc sau thì Tâm biết việc Tuấn đã giết người nhưng vẫn không nghĩ Tuấn đưa cho mình túi tiền cướp được sau khi gây án. Tiếp đó, Tý nhờ Lê Văn Tâm cất giữ.

Cơ quan tố tụng xác định Tý Bà Dòm là người trực tiếp sang Campuchia mua 1 khẩu súng AK, 1 khẩu súng K54, 1 khẩu súng K59 cùng 1 túi đạn (không rõ số lượng) và nhặt 2 quả lựu đạn mang về Việt Nam cất giấu, lần lượt đưa cho Lê Quốc Tuấn, Trần Quốc Đạt, Nguyễn Chánh Pháp và Nguyễn Phước Linh cất giữ. Trong đó, Phạm Thanh Tâm đã đưa cho Quốc Tuấn 1 khẩu súng AK và Quốc Tuấn đã sử dụng khẩu súng trên gây ra vụ án. Về cáo buộc trên của Viện Kiểm sát thì bị Tý Bà Dòm thừa nhận.

Những trợ thủ của Tuấn khỉ khai gì tại tòa? - 4
Toàn cảnh phiên tòa.

Là người được Tý Bà Dòm nhờ cất giữ túi xách bên trong có tiền do Tuấn "khỉ" cướp được, bị cáo Lê Văn Tâm khai mình không biết bên trong có tiền.

"Hôm đó là sinh nhật bị cáo, đang nhậu thì hết mồi nên bị cáo ra ngoài đi mua thêm. Khi bị cáo mua mồi nhậu thì anh Tý Bà Dòm gọi bị cáo qua nhà anh ấy. Khi tới nơi, anh Tý lấy 1 túi xách rồi cùng bị cáo lên xe ô tô, đi được một đoạn thì anh Tý nhờ bị cáo cất giấu túi xách và nói cho bị cáo biết đây là túi của anh Lê Quốc Tuấn", bị cáo Lê Văn Tâm khai nhận.

Sau khi Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt, một loạt bị cáo bị bắt thì bị cáo Trần Quốc Đạt bỏ trốn khỏi địa phương và cơ quan điều tra phải quyết định truy nã. Đến ngày 3/6, Đạt ra đầu thú.

Tại tòa, bị cáo Đạt khai được Tý Bà Dòm đưa cho 1 túi màu đen, bên trong có 2 khẩu súng, đạn và lựu đạn nhờ cất giữ thì Đạt đồng ý. Sau khi nhận "hàng nóng" từ Tý Bà Dòm thì Đạt đem về quê cất giấu, một thời gian sau thì Đạt đem 1 khẩu súng trả lại Tý. Về loại súng và đạn thì Đạt khai mình không biết cụ thể.

Những trợ thủ của Tuấn khỉ khai gì tại tòa? - 5
Các bị cáo giúp sức cho Tuấn "khỉ" thừa nhận hành vi phạm tội.

"Sau khi anh Tý bị bắt thì bị cáo bỏ trốn khỏi địa phương, bị cáo cần tiền để trốn và biết anh Nguyễn Văn Vui cần mua súng phòng thân, do anh này là tài xế đường dài. Bị cáo đã bán 1 khẩu súng và một số đạn cho anh Vui với số tiền 26 triệu đồng. Sau khi bán súng cho anh Vui thì còn 1 quả lựu đạn không có kíp nổ nên bị cáo đã vứt xuống sông tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Sau thời gian trốn truy nã thì bị cáo ra đầu thú", bị cáo Đạt khai nhận.

Sau khi bị cáo Đạt khai nhận thì chủ tọa nhắc lại nội dung cáo trạng truy tố Đạt phạm tội trong thời gian thử thách. Đạt từng bị tòa tuyên phạt án treo về tội hủy hoại tài sản và còn thời gian thử thách.

Đạt cho rằng mình hiểu biết pháp luật hạn chế, biết tàng trữ vũ khí quân dụng là vi phạm pháp luật nhưng "lỡ" giúp đỡ bị cáo Tý Bà Dòm nên đã rơi vào vòng lao lý. Từ đó, bị cáo Đạt xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Những trợ thủ của Tuấn khỉ khai gì tại tòa? - 6
Những trợ thủ của Tuấn khỉ khai gì tại tòa? - 7
Những trợ thủ của Tuấn khỉ khai gì tại tòa? - 8

Các bị cáo bị dẫn về trại giam sau phiên tòa.

Đối với Nguyễn Văn Vui do cần mua súng để phòng thân nên khoảng tháng 4/2020, Vui hẹn Đạt tại đường dẫn vào cao tốc Trung Lương, tỉnh Tiền Giang. Tại đây, Vui đồng ý mua số vũ khí mà Đạt bán với giá 26 triệu đồng, sau đó mang về cất giữ. Ngày 3/6, Vui mang số súng đạn đã mua tới cơ quan công an giao nộp và tự thú.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục xét hỏi.