1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Đề nghị truy tố 23 bị can vụ Tuấn “khỉ” nổ súng bắn chết 5 người

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Công an TPHCM đã kết thúc điều tra vụ án Tuấn “khỉ” nổ súng bắn chết 5 người và đề nghị VKSND cùng cấp truy tố 23 bị can liên quan.

Ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã kết thúc điều tra, chuyển kết luận điều tra bổ sung và toàn bộ hồ sơ vụ án Lê Quốc Tuấn (sinh năm 1987, ngụ huyện Củ Chi, đã bị tiêu diệt) sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ trọng án này.

Đề nghị truy tố 23 bị can vụ Tuấn “khỉ” nổ súng bắn chết 5 người - 1
Đối tượng Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn “khỉ”) đã bị công an tiêu diệt

Theo đó, đối tượng Phạm Thanh Tâm (sinh năm 1990, tự Tý Bà Dòm) bị xử lý hình sự về 2 tội danh là tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối tượng Lê Quốc Minh (sinh năm 1993, ngụ huyện Củ Chi) cùng 17 người khác bị truy cứu trách nhiệm hình sự về 3 tội danh gồm chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm. 

Công an TPHCM còn đề nghị VKSND cùng cấp truy tố đối tượng Trương Hoài Phong (tự Tèo Cu Tung, sinh năm 1989) và Trần Văn Lắng (tự Út Lắng, sinh năm 1982, cùng ngụ huyện Củ Chi) về tội tổ chức đánh bạc; truy tố đối tượng Lê Thanh Dũng (sinh năm 1983) và Trần Văn Lâm (sinh năm 1975, cùng ngụ huyện Củ Chi) về tội đánh bạc.

Theo kết luận điều tra, trước ngày 21/1 (tức 30 Tết), Phong gọi điện thoại cho Lắng rủ tổ chức đá gà tại vườn nhãn của ông T.B.T. (sinh năm 1975, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) từ chiều 30 Tết đến ngày mùng 5 Tết (tức từ ngày 24/1 đến ngày 29/1) với mục đích thu tiền xâu.

Sau khi nhận điện thoại từ Phong, Lắng đồng ý. 

Đề nghị truy tố 23 bị can vụ Tuấn “khỉ” nổ súng bắn chết 5 người - 2
Hiện trường vụ Tuấn “khỉ” nổ súng bắn chết người gây rúng động dư luận hồi tháng 1/2020

Đến chiều 29/1, Tuấn đến vườn nhãn chơi tài xỉu và xảy ra mâu thuẫn nên đã dùng súng bắn chết 4 người. Những người tham gia xóc đĩa bằng hình thức tài xỉu đã bị Tuấn bắn chết nên không có cơ sở xử lý.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an TPHCM khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc đối với Trần Văn Lắng, Trương Hoài Phong, Lê Thanh Dũng và Trần Thanh Lâm cùng với các đối tượng khác trong vụ án.

Sau khi nổ súng bắn chết người, Tuấn cướp xe máy cùng số tiền 802 triệu đồng tại sòng bạc rồi tẩu thoát.

Trong lúc trốn chạy, Tuấn cướp thêm 2 xe máy, bắn chết thêm một người và làm bị thương hai người khác. Số tiền cướp được, Tuấn đưa cho nhiều người cất giữ nhưng do bị phát hiện nên những người này đã mang đến công an giao nộp.

Hành vi của Tuấn đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng nhưng trong quá trình bỏ trốn, Tuấn “khỉ” đã chống trả khi bị vây bắt nên Công an TPHCM đã nổ súng tiêu diệt.

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đình chỉ điều tra đối với Tuấn “khỉ”.