Đà Nẵng:
Nhóm trộm cắp và tiêu thụ xe tay ga chuyên nghiệp lĩnh án
(Dân trí) - Ngày 31/5, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử nhóm đối tượng chuyên “ăn hàng” các loại xe máy đắt tiền như Air Blade, Sirius, Exciter, Nouvo...

Theo cáo trạng của VKSND TP Đà Nẵng, từ tháng 6-9/2009, nhóm trộm cắp xe máy chuyên nghiệp này chia thành nhiều nhóm nhỏ đi trộm cắp tài sản. Cho đến thời điểm bị bắt, bọn chúng thực hiện tổng cộng trên 40 vụ trộm xe máy (chủ yếu là xe tay ga đắt tiền) trên địa bàn Đà Nẵng, đem bán được gần 600 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.
Hầu hết các bị cáo này đều đã từng có tiền án, tiền sự. Chúng lên kế hoạch trộm cắp xe máy bài bản, có tổ chức, thường dùng van phá khóa đa năng. Bọn chúng phân công chở nhau bằng xe máy, chia thành nhiều tốp khi phát hiện sơ hở của các chủ xe tay ga đắt tiền có giá trị lớn như Air Blade, Sirius, Exciter, Nouvo... là nhanh chóng bẻ khóa, lấy xe bỏ chạy.
Trong đó, bị cáo Trần Quang Minh đã tham gia trộm cắp 13 xe (trị giá 281 triệu đồng), Võ Minh Hải tham gia trộm cắp 12 xe, Nguyễn Ngọc Hảo tham gia trộm cắp 10 xe, Lê Văn Thừa cùng với Hà Văn Dương tham gia trộm cắp 9 xe.
Khi trộm được xe máy, các đối tượng này đem bán cho Nguyễn Đình Khải, Đặng Quang Vinh và một số đối tượng khác để "đốt tiền" vào các quán nhậu và vũ trường.
Xét thấy hành vi của các đối tượng này đã gây mất an ninh trật tự cho xã hội, HĐXX tòa phúc thẩm TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Viết Lợi và Nguyễn Huy Tùng mỗi bị cáo 2 năm tù giam, Lê Văn Thừa 3 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Ngọc Hảo và Hà Văn Dương mỗi bị cáo: 5 năm tù giam, Nguyễn Đình Khải 6 năm tù giam, Trần Quang Minh 7 năm 6 tháng tù giam và Võ Minh Hải 10 năm tù giam.
Công Bính