1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhóm nam nữ đi ô tô, mang theo súng để giải quyết mâu thuẫn

Phạm Diện

(Dân trí) - Nhóm 7 người (4 nam, 3 nữ) mang theo 2 khẩu súng cùng một số vũ khí khác đi giải quyết mâu thuẫn thì bị công an Bình Phước phát hiện, kịp thời ngăn chặn.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động, Công an Bình Phước, cho biết, đơn vị đã ngăn chặn kịp thời một nhóm nam nữ mang theo súng và hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Theo đó, rạng ngày 19/5, trên đường tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình (TP Đồng Xoài, Bình Phước), Phòng Cảnh sát cơ động, Công an Bình Phước, nhận tin báo của người dân về việc có một nhóm người đang chuẩn bị vũ khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm nam nữ đi ô tô, mang theo súng để giải quyết mâu thuẫn - 1

Trần Nhất Tài khai nhận súng và vũ khí do anh ta mua (Ảnh: V.T.).

Phát hiện ô tô có biểu hiện nghi vấn đang di chuyển trên đường, tổ công tác đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà lái xe bỏ chạy.

Công an đã truy đuổi một đoạn đường mới áp sát được ô tô này. Kiểm tra xe, công phát hiện có 7 người (4 nam, 3 nữ), dưới chỗ để chân của lái xe có một khẩu súng màu đen. Lực lượng chức năng đã đưa xe và toàn bộ số người này về Công an phường Tân Bình để làm việc.

Nhóm nam nữ đi ô tô, mang theo súng để giải quyết mâu thuẫn - 2

2 khẩu súng cùng một số hung khí khác trong ô tô (Ảnh: V.T.).

Qua kiểm tra, công an thu giữ 2 khẩu súng ngắn loại bắn đạn cao su, 1 gậy ba khúc bằng kim loại, con dao nhọn, xẻng và hộp đạn chì.

Người điều khiển ô tô là Trần Nhất Tài (28 tuổi, ngụ xã Long Bình, huyện Phú Riềng, Bình Phước). Tài khai nhận, toàn bộ số tang vật trên xe là do anh ta tự mua, nhóm người còn lại trên xe có tuổi đời từ 21 tuổi đến 29 tuổi.

Công an đang điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.