1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhóm đối tượng nổ súng, đánh chém náo loạn trung tâm TP Biên Hòa

Trung Kiên

(Dân trí) - Hơn chục người thuộc 2 nhóm côn đồ đã bị công an bắt giữ sau khi gây ra vụ nổ súng, dùng nhiều hung khí nguy hiểm lao vào hỗn chiến gây náo loạn trung tâm TP Biên Hòa.

Nhóm đối tượng nổ súng, đánh chém náo loạn trung tâm TP Biên Hòa - 1

Các đối tượng cầm hung khí lao vào hỗn chiến ở trung tâm TP Biên Hòa vào sáng 1/3 (Ảnh cắt từ clip).

Theo Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), khoảng 8h sáng 1/3, hai nhóm thanh niên cả nam và nữ (khoảng 15 người) sử dụng súng công cụ hỗ trợ và dao tự chế các loại đánh nhau gây rối trật tự công cộng tại khu vực siêu thị Big C (khu phố 2, phường Tân Hiệp). 

Lúc hỗn chiến, một người dùng súng bắn đạn cao su bắn nhiều phát về đối phương gây thương tích cho đối thủ. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa cùng các lực lượng liên quan khẩn trương vào cuộc điều tra. Qua điều tra truy xét, Công an TP Biên Hòa đã bắt giữ hơn 10 người (từ 18-37 tuổi) trong 2 nhóm tham gia hỗn chiến để điều tra.

Cơ quan công an xác định, ngày 28/2, tại quán ăn ở khu phố 7 (phường Thống Nhất) có xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt và xô xát đánh nhau giữa bạn gái của Hoàng Văn Danh (31 tuổi) và bạn gái của Nguyễn Thanh Tuấn (tự "Cuội", 31 tuổi).

Nhóm đối tượng nổ súng, đánh chém náo loạn trung tâm TP Biên Hòa - 2

Nhóm thanh niên nam nữ liên quan đến vụ hỗn chiến bị công an tạm giữ (Ảnh: A.X).

Sáng 1/3, Danh điện thoại hẹn Tuấn đến khu vực siêu thị Big C để đánh nhau và Tuấn đồng ý. Khi đi Tuấn rủ thêm 4 người bạn và chuẩn bị hung khí là dao tự chế rồi lên 2 xe ô tô đến điểm hẹn quyết chiến.

Cùng thời điểm, nhóm của Danh đến nơi thì phát hiện nhóm của Tuấn cũng vừa tới. Ngay lập tức hai bên lao vào hỗn chiến. Trong quá trình rượt đuổi, nhóm của Danh nổ khoảng 10 phát súng về phía đối thủ.

Các đối tượng còn lại dùng hung khí đuổi đánh nhóm của Tuấn gây ra cảnh náo loạn cả khu trung tâm TP Biên Hòa. Hậu quả, Tuấn bị 3 vết thương và một thanh niên khác bị vết thương ở cánh tay trái do đạn cao su gây ra.

Tại hiện trường, công an đã thu giữ 10 vỏ đạn; một viên đạn cao su; túyp sắt dài và 3 con dao tự chế.

Công an TP Biên Hòa đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc và kêu gọi đối tượng liên quan ra trình diện.