1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ:

Vụ nổ súng giữa trung tâm TP: Xác định đối tượng cầm đầu, thu thêm súng

Hoàng Tùng

(Dân trí) - Liên quan đến vụ nổ súng giữa trung tâm TP Cần Thơ chiều 3/3, hôm nay 4/3, Công an đã xác định được đối tượng cầm đầu, thu thêm một khẩu súng và bắt 21 đối tượng.

Vụ nổ súng giữa trung tâm TP: Xác định đối tượng cầm đầu, thu thêm súng - 1

Khẩu súng, 5 viên đạn và hộp tiếp đạn công an vừa thu giữ chiều 4/3.

Tối 4/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận- Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết: Đến chiều nay lực lượng chức năng đã thu thêm một khẩu súng; xác định được đối tượng cầm đầu và nguyên nhân vụ ẩu đả là do mâu thuẫn tiền bạc trong việc cá độ bóng đá.

Vụ nổ súng giữa trung tâm TP: Xác định đối tượng cầm đầu, thu thêm súng - 2
Khẩu súng đối tượng Dinh dùng để giải quyết mâu thuẫn mà công an đa thu giữ ngày 3/3

Theo cơ quan điều tra, chiều 3/3, một nhóm thanh niên từ TP Hồ Chí Minh, do Nguyễn Thanh Bình (tên gọi khác Bình Sâm, SN 1978, phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu, di chuyển trên xe ô tô 16 chỗ BKS 51B-112.41 đến TP Cần Thơ hẹn gặp nhóm thanh niên tại TP do Đặng Quang Minh (tên gọi khác Minh Mập, SN 1976, ngụ khu vực 4, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) cầm đầu, để giải quyết nợ nần.

Vụ nổ súng giữa trung tâm TP: Xác định đối tượng cầm đầu, thu thêm súng - 3

Nguyễn Thanh Bình bị bắt tại Cà Mau

Hai nhóm hẹn gặp nhau tại quán cà phê trên đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tại đây 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả, hỗn chiến. Các đối tượng sử dụng súng quân dụng và hung khí tự chế để "xử lý" nhau.

Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng phối hợp bao vây, khống chế, bắt giữ 14 đối tượng liên quan. 

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1 súng quân dụng loại K54, 2 vỏ đạn, 1 đầu đạn, 5 dao tự chế và 1 xe ô tô 16 chỗ BKS 51B-112.41.

Vụ nổ súng giữa trung tâm TP: Xác định đối tượng cầm đầu, thu thêm súng - 4
Nhóm đối tượng tham gia đánh nhau

Tiếp đến các đơn vị nghiệp vụ chia làm nhiều Tổ công tác khẩn trương xác minh, tiếp tục bắt giữ các đối tượng liên quan, mở rộng điều tra vụ án.

Trong đêm 3/3, Đặng Quang Minh ra đầu thú, còn Nguyễn Thanh Bình cùng đàn em bỏ trốn. Trong đêm, cảnh sát xác định nhóm đối tượng di chuyển về phía TP Cà Mau. Tổ công tác Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ Bình vào sáng 4/3 khi y đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ thuộc xã Định Bình, TP Cà Mau.

Vụ nổ súng giữa trung tâm TP: Xác định đối tượng cầm đầu, thu thêm súng - 5
Đặng Quang Minh ra đầu thú vào tối 3/3.

Cơ quan điều tra cũng đã xác định, người nổ súng lúc xảy ra ẩu đả là Lê Quang Dinh (SN 1983, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều), thuộc nhóm thanh niên Cần Thơ. Dinh đang được điều trị tại bệnh viện do bị chém trọng thương.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận cũng cho biết, chiều 4/3, cảnh sát đã tạm giữ đối tượng Bùi Viết Duy (tức Đen, SN 1988, thường trú 22/23/9B, đường Mạc Đỉnh Chi, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Duy hành nghề tài xế xe ô tô tại địa phương.

Cơ quan điều tra xác định Duy là đối tượng đã mang khẩu súng quân dụng loại K54 đến khu vực xảy ra vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 3/3, trên đường Trần Văn Khéo, đưa cho Lê Quang Dinh để Dinh nổ súng trong lúc hỗn chiến với nhóm đối tượng TP Hồ Chí Minh.

Vào thời điểm xảy ra ẩu đả, Duy đựng 2 khẩu súng quân dụng loại K54 cùng đạn trong chiếc túi đen, mang đến đưa cho Dinh một khẩu súng cùng đạn và bản thân giữ lại một khẩu, sau đó đứng gần khu vực ẩu đả để theo dõi vụ việc.

Vụ nổ súng giữa trung tâm TP: Xác định đối tượng cầm đầu, thu thêm súng - 6

Đối tượng Bùi Viết Duy

Như vậy, đến thời điểm hiện tại công an đã thu giữ hai khẩu súng, tạm giữ 21 nghi can và đang truy xét những người còn lại.