Nhiều nạn nhân vẫn sập bẫy những trò lừa đảo "lỗi thời"
(Dân trí) - Các đối tượng tội phạm sử dụng phương thức lừa đảo “lỗi thời” nhưng nhiều nạn nhân vẫn sập bẫy.
Công an thành phố Đà Nẵng phát đi cảnh báo về tình trạng lừa đảo qua mạng vẫn diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn cũ nhưng vẫn khiến không ít người sập bẫy. Các đối tượng thường giả danh công an, viện kiểm sát, cán bộ thuế để thông báo nạn nhân liên quan đến các vụ án hình sự, sau đó yêu cầu chuyển tiền để "chứng minh vô tội".
Theo Công an Đà Nẵng, dù phương thức này được đánh giá là "lỗi thời", nhiều người dân vẫn vì tâm lý muốn khẳng định sự trong sạch của mình mà chuyển tiền cho kẻ gian.

Cảnh báo giả danh công an để lừa đảo (Ảnh minh họa: Công an Đà Nẵng).
Điển hình, vào khoảng 21h20 ngày 25/6, Công an phường Phước Mỹ (cũ) tiếp nhận trình báo của anh B.M.C. (SN 2006, trú Hà Nội, tạm trú Đà Nẵng) cho biết sáng cùng ngày, anh bị một đối tượng mạo danh công an liên hệ qua điện thoại, thông báo liên quan đến vụ rửa tiền.
Tin lời kẻ gian, anh C. đã chuyển 990 triệu đồng để "chứng minh trong sạch" và chỉ phát hiện bị lừa khi đã mất tiền.
Một trường hợp khác là anh N.H.Q. (SN 1992, trú phường Hòa Minh, Đà Nẵng), trình báo vào 10h ngày 27/6, anh nhận được điện thoại từ đối tượng tự xưng cán bộ thuế Đà Nẵng, yêu cầu chứng minh năng lực vốn điều lệ khi mở công ty.
Anh Q. đã chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của mình. Tuy nhiên, đến 12h15 cùng ngày, toàn bộ số tiền hơn 503 triệu đồng trong tài khoản của anh đã "bốc hơi".
Cơ quan công an nhận định ban đầu, có thể anh Q. đã bị kẻ gian chiếm quyền sử dụng điện thoại.
Ngoài ra, các hình thức lừa đảo trực tuyến khác cũng tiếp tục được tội phạm khai thác.
Chiều 27/6, chị P.T.K.D. (SN 1983, trú phường Hòa Minh) trình báo việc bị lừa khi đặt phòng khách sạn trực tuyến. Chị D. đã truy cập vào một trang web khu nghỉ dưỡng, làm theo hướng dẫn và chuyển khoản 5 lần với tổng số tiền hơn 178 triệu đồng nhưng vẫn không đặt được phòng.
Cùng ngày, chị Đ.T.N. (SN 1984, trú đường Trần Cao Vân, Đà Nẵng) cũng nhận được điện thoại từ đối tượng tự xưng nhân viên công ty cấp nước, hướng dẫn cập nhật hồ sơ nước với lý do sáp nhập tỉnh, thành phố. Sau khi làm theo các bước hướng dẫn, chị N. phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bị trừ 2 lần với tổng số tiền gần 227 triệu đồng.
Để phòng chống lừa đảo qua mạng, Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật tin tức về tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao, phương thức, thủ đoạn phạm tội để tránh mắc bẫy.
Khi nhận cuộc gọi lạ có yếu tố đe dọa, liên quan pháp lý, cần bình tĩnh xác minh lại qua kênh chính thống hoặc thông báo ngay cho cơ quan công an. Tuyệt đối không tin tưởng các cuộc gọi tự xưng là công an, viện kiểm sát, tòa án, ngân hàng, điện lực... yêu cầu chuyển tiền.
Để tránh bị lừa đảo khi đặt phòng khách sạn trực tuyến, nên ưu tiên các nền tảng đặt phòng uy tín; kiểm tra thông tin kỹ lưỡng; không chuyển khoản cá nhân khi chưa xác minh. Hãy gọi điện xác nhận với khách sạn trước khi thanh toán và đọc kỹ các điều khoản hủy phòng, hoàn tiền.