1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Nhét ma túy vào miệng nhai khi bị công an phát hiện

(Dân trí) - Ngay khi thấy lực lượng công an huyện Lệ Thủy, đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy đã nhét túi nilon chứa hồng phiến vào miệng nhai, nhằm xóa tang chứng, vật chứng. Trước đó, công an huyện Bố Trạch cũng đã bắt giữ vụ vận chuyển gần 500 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 12/6, thông tin từ Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, lực lượng của đơn vị này vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Kẻ này là Võ Văn Tiện (SN 1972), trú thôn Lộc Hạ, xã An Thủy.

Nhét ma túy vào miệng nhai khi bị công an phát hiện - 1

Đối tượng Võ Văn Tiện tại cơ quan công an.

Điều đáng nói, khi phát hiện lực lượng công an, Tiện đã nhanh tay nhét túi nilon chứa 12 viên ma túy loại hồng phiến vào miệng nhai đến biến dạng nhằm xóa vật chứng. Qua đấu tranh, Tiện đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang, thu giữ tang vật trưng cầu giám định.

Công an huyện Lệ Thủy cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Võ Văn Tiện về hành vi tàng trữ trái phép chất ma  túy.  Hiện Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Còn tại huyện Bố Trạch, vào ngày 9/6 vừa qua, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an huyện này phối hợp với Đồn Công an Phong Nha cũng đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

Nhét ma túy vào miệng nhai khi bị công an phát hiện - 2
Nhét ma túy vào miệng nhai khi bị công an phát hiện - 3

Hoàng Quý Trung và Võ Thị Đàn bị bắt giữ.

Cụ thể, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại địa bàn xã Sơn Trạch, lực lượng công an phát hiện 2 đối tượng đi xe ô tô mang BKS 73A-098.35 vận chuyển, tàng trữ hàng cấm. 2 đối tượng này là Võ Thị Đàn (SN 1986), trú tại tiểu khu 2, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh và Hoàng Quý Trung (SN 1985), trú tại TDP 14, phường Nam Lý, TP Đồng Hới.

Nhét ma túy vào miệng nhai khi bị công an phát hiện - 4

Ma túy công an thu giữ được.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe có 2 túi nilon, bên trong có chứa 400 viên nén màu hồng và 4 viên nén màu xanh đều có ký hiệu là WY. Theo lời khai của Đàn và Trung thì số viên nén trên là ma túy hồng phiến, số ma túy này đang cất dấu để nhằm mục đích bán lại cho khách hàng đặt mua, nhưng khi chưa kịp giao hàng thì bị bắt giữ.

Cơ quan CSĐT, Công an huyện Bố Trạch cũng đã ra lệnh khám xét khẩn cấp tại phòng trọ của Võ Thị Đàn ở TDP 3, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới và phát hiện, thu giữ thêm 5 túi nilon bên trong chứa 63 viên nén là ma túy tổng hợp và ma túy dạng ketamine. Hiện vụ việc vẫn đang được Công an huyện Bố Trạch tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tiến Thành