1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhân viên hợp đồng ở Đại sứ quán tấn công lực lượng 141

(Dân trí) - Khi cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe, Kiên không những không chấp hành mà còn đấm thẳng vào mặt một chiến sỹ Cảnh sát giao thông. Bị khống chế, Kiên lớn tiếng la mắng, thách thức tổ công tác, thậm chí còn húc thẳng đầu vào mặt Cảnh sát giao thông.

Vụ việc xảy ra khoảng 21h10 tối qua, 8/7, tại nút giao thông Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng.

Thời điểm trên, tổ công tác Y2/141 làm nhiệm vụ trấn áp tội phạm tại nút giao thông này phát hiện hai thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng với tốc độ cao. Nhận được thông báo qua bộ đàm, Trung úy CSGT Dương Quang Tuấn cùng một cảnh sát cơ động đã sử dụng gậy chỉ huy giao thông, đèn và còi ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, xử lý.

Đặng Minh Kiên bị cảnh sát khống chế.

Đặng Minh Kiên bị cảnh sát khống chế.

Tuy nhiên, thấy cảnh sát phía trước, nam thanh niên điều khiển xe không hề giảm tốc độ mà còn tiếp tục vít ga. Khi tổ công tác tiếp tục ra hiệu lệnh dừng xe, đồng thời, người ngồi phía sau là một người ngoại quốc kéo áo nhắc nhở, thanh niên điều khiển xe mới chịu dừng lại.

Khi chiếc xe dừng lại, Trung úy Tuấn yêu cầu người điều khiển tắt máy, dắt xe vào khu vực được căng dây phản quang để làm việc nhưng anh này không những không tắt máy, dắt xe mà còn vít ga rồ lên như khiêu khích.

Sau một hồi, thanh niên này mới chịu tắt máy nhưng bỏ xe ở lòng đường, không chịu dắt xe vào khu vực tổ công tác căng dây phản quang. Trung úy Tuấn tiếp tục nhắc nhở, đề nghị anh này dắt xe vào để làm việc thì thanh niên này nổi khùng lên, đấm thẳng vào mặt Trung úy Tuấn.

Cú đấm bất ngờ khiến Trung úy Tuấn choáng váng, ngã ra đường. Thấy hành vi manh động của thanh niên trên, các chiến sỹ trong tổ công tác Y2/141 đã lập tức áp sát, khống chế nam thanh niên này, đưa vào chốt để làm việc.

Trong quá trình bị đưa vào chốt, thanh niên trên liên tục lăng mạ, lớn tiếng chửi bới, thách thức tổ công tác. Dù được tổ công tác và cả người ngoại quốc đi cùng nhắc nhở, anh này vẫn tiếp tục chửi bới rồi bất ngờ húc đầu vào mặt Trung úy Tuấn.

Tổ công tác đã khống chế đối tượng, đưa về trụ sở Công an phường Láng Thượng để làm rõ. Tại đây, nam thanh niên có hành vi chống đối, tấn công lực lượng 141 được làm rõ là Đặng Minh Kiên (SN 1982, ở Phú Xuyên, Hà Nội).

Bước đầu, Kiên khai đang là nhân viên làm việc theo hợp đồng tại một Đại sứ quán ở Hà Nội.

Thời điểm khống chế Kiên đưa về trụ sở công an, tổ công tác Y2/141 đã tiến hành đo nồng độ cồn. Kết quả, nồng độ cồn Kiên đạt 0,788mg/lít khí thở, cao hơn nhiều mức cho phép khi điều khiển phương tiện giao thông.

Hiện Công an phường Láng Thượng đang hoàn tất hồ sơ xử lý Kiên về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tiến Nguyên