1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam

Nhận hối lộ 4 lần, giám đốc văn phòng đăng ký đất đai bị bắt

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ea Súp (Đắk Lắk) được xác định đã 4 lần nhận hối lộ để làm thủ tục đo đạc, cấp trích lục bản đồ địa chính.

Ngày 30/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Công an huyện Ea Súp (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã bắt tạm giam ông Lê Phạm Bình (50 tuổi), Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ea Súp về tội Nhận hối lộ.

Theo điều tra ban đầu, ông Bình từng giữ chức Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ea Súp và nay là Giám đốc của đơn vị này.

Nhận hối lộ 4 lần, giám đốc văn phòng đăng ký đất đai bị bắt - 1

Cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc của Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ea Súp (Ảnh: Uy Nguyễn).

Từ năm 2021 đến năm 2022, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Bình đã 2 lần nhận tiền của bà L.T.B.T. (cán bộ địa chính xã Ea Rốk, huyện Ea Súp) để làm thủ tục đo đạc, cấp trích lục bản đồ địa chính cho người dân và chiếm đoạt trên 21 triệu đồng.

Ông Bình cũng được xác định đã 2 lần nhận tiền của một hộ dân (trú tại thị trấn Ea Súp) với số tiền 63 triệu đồng để làm thủ tục đo đạc, cấp trích lục bản đồ địa chính.

Cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nơi làm việc của bị can Bình để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea Súp khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Vinh (công chức tư pháp hộ tịch thị trấn Ea Súp); Lê Thị Bạch Tuyết (công chức địa chính xã Ea Rốk); Nguyễn Thị Lan Phương (công chức địa chính xã Ya Tmốt).

Trong đó, bị can Nguyễn Thị Vinh bị khởi tố để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Vinh được xác định nhiều lần nhận tiền của người dân để làm nhanh các thủ tục liên quan đến sang nhượng quyền sử dụng đất vượt quá chức năng, nhiệm vụ và chiếm đoạt trên 18 triệu đồng.

Bị can Lê Thị Bạch Tuyết bị khởi tố để điều tra hành vi nhận hối lộ. Trong quá trình công tác, Tuyết đã nhiều lần nhận tiền của người dân để làm các thủ tục chuyển nhượng đất, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất để nhận hàng chục triệu đồng.

Bị can Nguyễn Thị Lan Phương bị khởi tố để điều tra hành vi nhận hối lộ. Bị can Phương được xác định nhiều lần nhận tiền của người dân để làm nhanh các thủ tục liên quan đến sang nhượng quyền sử dụng đất, hưởng bất chính trên 33 triệu đồng.