1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Nhà thầu “kêu cứu” vì liên tục bị mất trộm vật tư thi công đường cao tốc

(Dân trí) - Công ty TNHH Tập Đoàn Thắng Lợi đang thi công các hạng mục an toàn giao thông trên tuyến đường cao tốc 5B Hà Nội – Hải Phòng vừa gửi công văn “kêu cứu” đến CATP Hải Phòng, CA huyện An Lão vì liên tục bị các đối tượng lạ vào trộm cắp vật tư công trình

Các công nhân thi công lắp ráp tôn rào chắn trên đường cao tốc. 


Các công nhân thi công lắp ráp tôn rào chắn trên đường cao tốc. 

Theo lãnh đạo của Công ty TNHH Tập Đoàn Thắng Lợi, hiện đơn vị này đang thi công các hạng mục an toàn giao thông (móng biển báo, giá long môn, tôn hộ lan sóng, hàng rào lưới B40…), và hàng rào tôn sóng từ (Km 72+000 – Km96+300) thuộc địa phận huyện An Lão với 25Km chiều dài toàn tuyến.

Tuy nhiên thời gian vừa qua, mặc dù công ty đã bố trí tổ bảo vệ với 9 người chia làm 3 ca trông coi 24/24h, nhưng vẫn không thể ngăn cản nổi tình trạng bị các đối tượng xông vào công trường trộm cắp. Bảo vệ phát hiện các đối tượng trộm cắp cũng không dám phản ứng mạnh vì sợ bị chúng đánh, các công nhân còn thường xuyên bị bọn chúng gây gổ như ném gạch, đe dọa.

Nhiều lúc các đối tượng còn manh động liều lĩnh sử dụng cả xe tải để vào nơi tập kết vật tư của công trình để trộm cốp pha, phá cả bê tông của hạng mục biển báo để lấy vật liệu. Số tiền thiệt hại theo ước tính của công ty lên tới con số hàng chục triệu đồng. Nhưng điều quan trọng hơn là gây mất ANTT khiến cho cán bộ, công nhân thi công luôn cảm thấy bất an.

Lãnh đạo Cty TNHH Tập đoàn Thắng Lợi cho biết, đơn vị đã nhiều lần có ý kiến đến cơ quan chức năng huyện An Lão và mới đây nhất là ngày 20/4 đã gửi công văn đến CA huyện An Lão đề nghị vào cuộc nhưng cho đến nay sự việc về vấn nạn trộm cắp vẫn chưa chấm dứt.

Tuy nhiên, ông Vũ Minh Khuyến, Phó công an Huyện An Lão lại cho biết, cơ quan CA chưa nhận được đơn của Cty TNHH Thắng Lợi phản ánh về việc bị mất trộm vật tư công trình.

Sáng nay (25/4), trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc CATP Hải Phòng cho biết, CA Hải Phòng chưa nhận được đơn phản ánh của Cty TNHH tập đoàn Thắng Lợi nhưng với trách nhiệm bảo vệ ANTT, bảo vệ doanh nghiệp và môi trường đầu tư của thành phố, ông sẽ chỉ đạo cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ vụ việc.

Tuấn Hợp