Người phụ nữ ở TPHCM biếu 5 con vịt quay để được mua bán ma túy
(Dân trí) - Thạch Thu Phương nhiều lần đưa tiền, trong đó có 5 con vịt quay cho cán bộ có trách nhiệm nhằm tránh bị kiểm tra, tạo điều kiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy tại TPHCM.
Ngày 19/3, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Thạch Thu Phương (57 tuổi, ngụ TPHCM) về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Đưa hối lộ; phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày.
Liên quan vụ án, bị cáo Nguyễn Minh Trường (cựu Trưởng Công an phường 13, quận 4 cũ) cùng 6 đồng phạm bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Bị cáo Phạm Quang Trung (cựu cảnh sát khu vực) bị xét xử về tội Nhận hối lộ. 21 bị cáo còn lại bị xét xử về một trong các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).
Đầu năm 2023, Thạch Thu Phương bắt đầu tổ chức mua bán ma túy, chỉ đạo đàn em chia ca trực, bán ma túy tại hẻm 322 đường Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4 (nay là phường Xóm Chiếu).
Khi mua bán trái phép chất ma túy, Nguyễn Minh Trường và Phạm Quang Trung nhiều lần yêu cầu Phương chấm dứt hoạt động. Tuy nhiên, Phương chủ động đặt vấn đề chi tiền hằng tháng để tiếp tục việc mua bán.
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt vào ngày 2/1/2024, vào những ngày cuối tháng, Phương đưa cho Phan Văn Mười 20 triệu đồng để chuyển cho Trung. Sau khi nhận tiền, Trung giữ lại 5 triệu đồng, số còn lại chia cho một số đồng nghiệp, mỗi người từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng.
Tổng cộng, Phạm Quang Trung đã 12 lần nhận tiền với tổng số 220 triệu đồng và hưởng lợi cá nhân 60 triệu đồng.
Ngoài ra, ngày 2/9/2023, Trường gọi điện yêu cầu Phương chuẩn bị đồ ăn cho lực lượng công an phường trực lễ. Sau đó, Phương bảo Mười mang 5 con vịt quay, 1 túi bánh mì và 10 triệu đồng đến trụ sở công an phường để đưa cho Trung.
Bên cạnh việc chi tiền hằng tháng cho Nguyễn Minh Trường và Phạm Quang Trung, Phương còn nhiều lần đưa tiền cho lực lượng bảo vệ khu phố.
Liên quan vụ án, năm 2015, Tống Vỹ Phượng nhờ con gái là Lê Phương Vy đứng tên đăng ký giấy phép kinh doanh quán karaoke tại phường 13, quận 4 (nay là phường Xóm Chiếu).
Trong quá trình hoạt động, để tăng lợi nhuận, Phượng còn cung cấp dụng cụ cho khách sử dụng ma túy tại quán. Nhằm tránh bị kiểm tra, xử lý, Phượng đã 4 lần đưa tiền cho Nguyễn Tấn Lộc (cựu cảnh sát khu vực phường 13, quận 4 cũ) với tổng số tiền 16 triệu đồng.
Ngoài ra, theo yêu cầu của Lộc, Phượng còn đưa tiền hằng tháng cho Nguyễn Minh Trường và Trương Anh Tuấn, mỗi người 1,5 triệu đồng/tháng.






