1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Người mẹ đánh con 3 tuổi đến chết từng sử dụng ma túy

Xuân Duy

(Dân trí) - Ngày 23/5, Tòa án Nhân dân TPHCM xét xử bị cáo Trần Thị Dung (27 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) về tội Giết người. Bị cáo khai nhận trước đây có vài lần sử dụng ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, Dung là con út trong gia đình có 4 người con, hoàn cảnh khó khăn nên không được đi học. Năm 17 tuổi, nữ bị cáo sinh con đầu lòng. Đến năm 23 tuổi, Dung đã có 5 người con, đều không xác định được cha đẻ.

Người mẹ đánh con 3 tuổi đến chết từng sử dụng ma túy - 1

Bị cáo Trần Thị Dung (Ảnh: X.D.).

Tháng 9/2020, Dung đưa cháu C. (SN 2017) và cháu K. (SN 2018) từ tỉnh Thừa Thiên - Huế vào TPHCM đi bán vé số, xin ăn và ở nhiều nơi.

Ngày 16/11/2020, nữ bị cáo thuê phòng trọ ở phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Sáng 17/11, khi Dung đang nấu cháo thì cháu C. thức giấc, Dung dẫn cháu C. đi vệ sinh rồi tiếp tục nấu cháo.

Thấy con làm bẩn người khi đi vệ sinh, Dung tức giận đánh con, cầm 2 chân dốc ngược lên, đập đầu xuống nền nhà, cạnh tường... Biết con gái bất tỉnh, Dung bế ra đường nhờ người chở đến bệnh viện quận cấp cứu.

Ngày 23/11/2020, bà N.T.H (quản lý khu trọ) đến công an trình báo sự việc. Cùng ngày, bác sĩ tiếp nhận điều trị, cấp cứu cho cháu C. tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng đến trình báo Công an phường Bến Nghé, quận 1. 

Theo đánh giá của Trung tâm pháp y Sở Y tế TPHCM, nạn nhân bị chấn thương sọ não nặng, đa chấn thương, tỷ lệ 99%. Sau thời gian điều trị, tới ngày 15/1/2021, cháu C. tử vong.

Tại phiên tòa hôm nay (23/5), Dung tỏ ra bình tĩnh, trả lời rõ rằng từng câu hỏi của hội đồng xét xử (HĐXX). Nữ bị cáo cho rằng mình bị truy tố tội giết người là không đúng, bởi bị cáo chỉ tức giận đánh con chứ không có ý giết người.

Người mẹ đánh con 3 tuổi đến chết từng sử dụng ma túy - 2

Bị cáo Dung cho rằng mình không phạm tội giết người (Ảnh: X.D.).

Dung khai đánh con gái trong nhà tắm xong đưa ra ngoài tiếp tục đánh, cắn. Cháu C. khóc thì bị cáo cầm 2 chân dốc ngược lên, đập đầu xuống nền nhà 8 lần. Đến khi cháu bé tím tái, chảy máu nhiều, mới dừng lại.

Khi chủ tọa hỏi vì sao ra tay tàn nhẫn với con ruột, nữ bị cáo cho rằng vì mình thương con và không hiểu tại sao mình lại có hành vi sai trái như vậy.

Cạnh đó, Dung khai cũng hay đánh con nhưng chỉ đánh vào tay, chân một vài cái thì dừng. Đồng thời, bà mẹ 5 con khai trước đây có vài lần sử dụng ma túy.

Đại diện bị hại cũng là mẹ ruột bị cáo - bà Trần Thị P. - cho biết, sau khi vụ án xảy ra, bà phải nuôi 4 cháu ngoại. Hiện bà P. sức khỏe không tốt nên bà xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm trở về nuôi các con.

Sau khi đại diện Viện kiểm sát xét hỏi, bị cáo Dung tỏ ra mệt mỏi không thể đứng lên trả lời. Xét thấy nữ bị cáo không đủ sức khỏe tiếp tục, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.