1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt giam người mẹ đánh con gái chấn thương sọ não

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Người phụ nữ 26 tuổi bị Công an quận 12 (TPHCM) bắt tạm giam do đánh con gái ruột chấn thương sọ não.

Chiều 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Dung (sinh năm 1994, quê Thừa Thiên-Huế) để điều tra về tội bạo hành.

Các quyết định và lệnh của Công an quận 12 đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó vào ngày 17/11, bé T.N.K.C. (3 tuổi rưỡi, con gái ruột của Dung) để dép dính phân sau khi đi vệ sinh nên Dung dùng tay tát vào mặt khiến bé té xuống nền nhà. Tiếp đến, Dung nắm tóc và đánh con gái.

Sau đó, Dung dắt con gái đi tắm và cháu bị ngất xỉu. Đưa con vào bệnh viện cấp cứu, Dung nói dối với các bác sĩ rằng cháu C. bị ngã cầu thang từ 3 ngày trước nhưng sau đó đã thừa nhận các vết thương trên người của bé là do bị đánh.

Theo bà Trần Thị P. (sinh năm 1965, mẹ ruột của Dung), Dung bỏ nhà đi bụi đời từ năm 18 tuổi và có 3 đời chồng cùng 5 con nhỏ. Bản thân Dung bị trầm cảm do áp lực cuộc sống.

Hiện tại cháu C. đang được các bác sĩ theo dõi ở phòng chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Nhi đồng 2 và sức khỏe tiên lượng dè dặt.