1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Người đàn ông nhập viện sau khi bị công an bắt tạm giam 1 ngày

(Dân trí) - Chiều ngày 10/5, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk – cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang phối hợp với Công an thị xã Buôn Hồ xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân anh Vũ Văn Chiến (46 tuổi, ngụ xã Cư Pưng, huyện Krông Búk) bị thương sau khi bị công an bắt tạm giam.

Theo bác sĩ Trần Đức Thái (Khoa Ngoại thần kinh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk): Bệnh nhân Chiến nhập viện vào sáng cùng ngày trong tình trạng hôn mê, bị tụ máu não, sưng phù nề vùng dái tai… “Chúng tôi đã tiến hành mổ sọ não để lấy máu tụ trong não. Bệnh nhân cũng chỉ bị sưng phù nề dái tai chứ không thấy vết bầm tím trên người”, bác sĩ Thái cho hay.


Anh Chiến phải nhập viện cấp cứu sau khi bị tạm giam 1 ngày

Anh Chiến phải nhập viện cấp cứu sau khi bị tạm giam 1 ngày

Còn theo chị Nguyễn Thị Huế (vợ anh Chiến), cho biết, vào sáng ngày 9/5, Công an huyện Krông Búk đã đọc lệnh bắt tạm giam anh Chiến 2 tháng để điều tra tội cố ý gây thương tích. “Vào năm ngoái chồng tôi có cãi vã và xô xát với một người hàng xóm khiến cả 2 đều bị thương nhẹ nhưng không hiểu sao mỗi chồng tôi bị bắt”, chị Huế nói. Đến trưa ngày 10/5, chị bàng hoàng nghe tin chồng mình phải nhập viện cấp cứu với nhiều vết thương nghi đã bị đánh.

Liên quan đến vụ việc, Đại tá Đỗ Văn Xuyền - Trưởng Công an huyện Krông Búk, cho biết: Anh Vũ Văn Chiến đã bị Công an huyện Krông Búk bắt tạm giam vào ngày 9/5 vì tội cố ý gây thương tích. Cũng theo Đại tá Xuyền, ngay sau khi bị bắt, anh Chiến đã được bác sĩ khám sức khỏe nhưng không có thương tích gì. “Do Công an huyện Krông Búk không có nhà tạm giam nên đã đưa anh Chiến đến tạm giam tại nhà tạm giữ của Công an thị xã Buôn Hồ. Còn việc anh Chiến bị thương sau bị bắt tạm giam thì chúng tôi không biết rõ vì đã bàn giao người”, Đại tá Xuyền thông tin thêm.

Hiện vụ việc dang được điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm