1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk

Người đàn ông bắt xe khách vận chuyển 20kg vảy Tê tê đi tiêu thụ

(Dân trí) - Khi cơ quan chức năng yêu cầu tài xế xe khách mở thùng xốp trong khoang ra để kiểm tra thì phát hiện bên có có chứa khoảng 20kg vảy con Tê tê – là động vật quý hiếm trong Sách Đỏ.

Ngày 3/12, trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk) đã bàn giao một vụ mua bán, vận chuyển vảy Tê tê cho Công an TP.Buôn Ma Thuột tiếp tục điều, làm rõ.

Người đàn ông bắt xe khách vận chuyển 20kg vảy Tê tê đi tiêu thụ - 1
Người đàn ông cùng tang vật là vảy Tê tê tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 17h chiều 2/12, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn 4 (xã Hoà Thuận, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) tổ công tác của trạm CSGT Krông Búk đã tiến hành kiểm tra xe khách mang 36B - 024.10 chạy tuyến Bình Dương đi Thanh Hoá.

Qua kiểm tra phát hiện, có 1 thùng xốp bên trong có chứa vảy Tê tê (thuộc nhóm IB, nhóm đông vật quý hiếm trong Sách Đỏ, bị nghiêm cấm săn bắn, giết hại và mua bán) có trọng lượng khoảng 20kg của ông Ngân Bá Hai (43 tuổi, trú ở huyện Chư Sê, Gia Lai) là hành khách trên xe.

Lúc cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra thùng xốp thì ông Hai bất ngờ bỏ chạy thì bị các chiến sĩ giữ lại.

Tại cơ quan công an, bước đầu ông Hai cho biết tối 1/12, ông Hai đón xe khách từ Gia Lai đi huyện Bến Cát (tỉnh Bình Dương) và liên hệ với một người (chưa rõ danh tính) mua vảy Tê tê với giá 2.000.000  đồng/kg  dự định sẽ đem về nhà cất giấu để bán kiếm lời. Tuy nhiên, hành vi trên nhanh chóng bị phát hiện.

Thúy Diễm