1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Nghịch tử vung dao chém cha trọng thương

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Bực tức khi con trai thay đồ cho em nhưng em lại khóc, người cha bực tức lấy một con dao dọa chém con. Nóng giận, người con trai đã dùng dao chém cha mình bị thương.

Ngày 13/12, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nông Văn Bằng (20 tuổi, ngụ xã Đắk Liêng, huyện Lắk) về tội danh Giết người.

Nghịch tử vung dao chém cha trọng thương - 1

Đối tượng Nông Văn Bằng đã dùng dao chém cha ruột trọng thương (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo thông tin ban đầu, chiều 12/1, Bằng đang thay quần áo cho người em 7 tuổi nhưng người em nhất quyết không chịu và quấy khóc. Trước sự việc, ông Nông Văn Túc (57 tuổi, cha ruột của Bằng) đã lấy một con dao ra dọa chém Bằng nên Bằng vội ra sau vườn để trốn.

Khoảng 15 phút sau, Bằng vào bếp lén lấy con dao dài 48cm rồi dùng dây thun cột dao vào một cây tre. Lúc này, thấy cha mình đang nằm trên giường, Bằng giơ cây tre có gắn dao để chém cha một nhát nhưng vướng vào màn ngủ nên không trúng.

Lúc này, ông Túc ngồi dậy thì Bằng lấy dao đâm một nhát trúng vào phần ngực và vung dao chém tiếp một nhát vào đầu.

Thời điểm này, người nhà phát hiện, can ngăn và đưa ông Túc đi cấp cứu và được xác định thương tật 42% cơ thể.

Sau khi gây án, Bằng đã đến công an huyện đầu thú và cúi đầu nhận hành vi tội lỗi của mình.

Ngày 18/9, Công an huyện Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án Giết người và chuyển hồ sơ đến Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk thụ lý.

Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nông Văn Bằng.