1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Bắt nghi phạm giết người, cướp tài sản trong nhà hoang

Tiến Mạnh

(Dân trí) - Sau khi đâm chết anh H. trong căn nhà hoang ở Bình Dương để cướp điện thoại, Thương trốn về quê vợ ở Đắk Lắk thì bị trinh sát bắt giữ.

Ngày 3/12, Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Hồ Văn Thương (22 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 14/7, do không có tiền tiêu xài nên Thương mang theo một con dao tìm người sơ hở tài sản để cướp.

Bắt nghi phạm giết người, cướp tài sản trong nhà hoang - 1

Nghi phạm Hồ Văn Thương (Ảnh: A.X.).

Đến căn nhà bỏ hoang tại khu phố 6 (phường Thới Hòa, TX Bến Cát), Thương nhìn thấy một xe máy dựng dưới sân nhà nên đi bộ lên lầu.

Tại đây, Thương thấy anh N.V.H. (34 tuổi, quê Thanh Hóa) đang một mình tháo trộm các khung cửa nên dùng dao đâm một nhát vào phía sau lưng. Bị đâm bất ngờ, anh H. quay lại giằng co với Thương thì bị ngã rơi xuống chân cầu thang tầng trệt, nằm bất động và tử vong sau đó.

Gây án xong, Thương lấy điện thoại của nạn nhân rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Tài sản cướp được, Thương mang đi bán, lấy tiền tiêu xài.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và rà soát, truy tìm nghi phạm gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bình Dương xác định Thương là nghi phạm nên tiến hành truy xét. Quá trình điều tra, công an xác định, sau khi gây án, Thương cùng vợ con bỏ trốn về quê vợ ở xã Tân Tiến, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

Mới đây, một tổ trinh sát đã nhanh chóng lên đường truy bắt Thương, di lý về Bình Dương để xử lý theo quy định.