1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghi phạm đâm chết nam dân quân 21 tuổi ở TPHCM ra đầu thú

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Sau khi dùng hung khí sát hại nam dân quân trên đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, nghi phạm rời khỏi hiện trường, tới sáng hôm sau ra đầu thú.

Sáng 5/4, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đang lấy lời khai người đàn ông tên Tuấn (khoảng 50 tuổi) - nghi phạm gây ra vụ án mạng khiến nam dân quân 21 tuổi tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều 4/4, anh N.T.H. (21 tuổi, dân quân tự vệ phường 14, quận Gò Vấp) đến làm nhiệm vụ phân luồng giao thông vào giờ cao điểm trước cổng trường học trên đường Phạm Văn Chiêu.

Thời điểm này, nghi phạm Tuấn được cho là vi phạm giao thông, xảy ra mâu thuẫn với nam dân quân.

Nghi phạm đâm chết nam dân quân 21 tuổi ở TPHCM ra đầu thú - 1

Nghi phạm Tuấn tại hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: A.X.).

Theo nhân chứng, khoảng 16h, học sinh tan trường đông gây ra tình trạng ùn ứ, cộng thêm cơn mưa nặng hạt khiến đường Phạm Văn Chiêu kẹt cứng.

"Tôi nghe thấy một vài tiếng cự cãi vì không thể di chuyển. Một bé gái chừng học lớp 8 liên tục la hét, ngăn cản vì bố mình lời qua tiếng lại với dân quân. Mặt ông ấy rất đỏ, có dấu hiệu đã uống rượu" - một nữ nhân chứng kể lại. 

Trong lúc cự cãi, nghi phạm bất ngờ dùng hung khí tấn công khiến nam dân quân gục tại chỗ. Gây án xong, ông ta bỏ lại xe máy, rời khỏi hiện trường. Anh H. được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. 

Nghi phạm đâm chết nam dân quân 21 tuổi ở TPHCM ra đầu thú - 2

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Hoàng Thuận).

Nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera, truy xét hung thủ gây án.

Từ dữ liệu thu thập được, cơ quan công an xác định Tuấn là hung thủ nên tiến hành mật phục tại nơi thuê trọ ở phường 14, quận Gò Vấp và quận 12 để vây bắt nhưng chưa có kết quả.

Vụ nam dân quân TPHCM bị đâm tử vong trước cổng trường

Tới sáng 5/4, Tuấn đã đến trụ sở công an đầu thú. 

Theo lãnh đạo UBND phường 14, quận Gò Vấp, anh H. làm dân quân được 2 năm, tính tình hiền lành, hòa đồng. 

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.