1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ đâm chết dân quân trước cổng trường: Gây án xong kéo con gái chạy trốn

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Công an quận Gò Vấp đã chuyển hồ sơ, nghi phạm Lương Quốc Tuấn cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM điều tra, xử lý về hành vi đâm chết nam dân quân làm nhiệm vụ phân luồng giao thông.

Ngày 6/4, Công an quận Gò Vấp cho biết đã bàn giao hồ sơ và nghi phạm Lương Quốc Tuấn (50 tuổi) cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giết người theo thẩm quyền.

Theo cơ quan công an, nghi phạm Tuấn là người dùng dao tấn công nam dân quân Nguyễn Thành Huy (21 tuổi) tử vong trước cổng trường học trên đường Phạm Văn Chiêu (phường 14, quận Gò Vấp) vào chiều 4/4.

Vụ đâm chết dân quân trước cổng trường: Gây án xong kéo con gái chạy trốn - 1

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Hoàng Thuận).

Tại cơ quan công an, Tuấn khai chiều 4/4 điều khiển xe máy đến trường THCS Phạm Văn Chiêu để đón con gái tan học. Thời điểm này trời đang mưa lớn.

Trong lúc dừng xe trước quán nước để lấy áo mưa cho con gái mặc, Tuấn bị anh Huy nhắc sớm di chuyển để tránh kẹt xe. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Tuấn không kiểm soát được hành vi nên rút dao từ túi quần ra tấn công nam dân quân và được người dân xung quanh phát hiện, chạy đến can ngăn.

Do sợ người dân đánh, Tuấn bỏ lại xe máy rồi cùng con gái chạy bộ vào con hẻm gần đó lẩn trốn. Sau đó, Tuấn gọi điện cho vợ đến đón về nhà.

Anh Huy được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Riêng Tuấn ra công an đầu thú vào tối cùng ngày.

Vụ đâm chết dân quân trước cổng trường: Gây án xong kéo con gái chạy trốn - 2

Đồng đội và các ban ngành đến viếng lễ tang của nam dân quân bị đâm tử vong (Ảnh: Hoàng Thuận).

Liên quan đến vụ việc, UBND quận Gò Vấp đã truy tặng giấy khen của Chủ tịch UBND quận về thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tham gia điều tiết giao thông, đồng thời lập hồ sơ đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 7, UBND TPHCM truy tặng Bằng khen cho anh Huy.

Ngoài ra, Quận đoàn Gò Vấp cũng đang tiến hành lập hồ sơ đề xuất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Huy.