1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghi phạm đâm chết 3 người trong quán karaoke dương tính với ma túy

Thái Bá

(Dân trí) - Bị can Nguyễn Công Dũng, người dùng dao đâm chết 3 người trong quán karaoke ở Hòa Bình được xác định dương tính với chất ma túy khi gây án. Nghi phạm hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngày 24/2, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, quá trình test nhanh xác định, bị can Nguyễn Công Dũng (SN 1979, trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đối tượng gây ra vụ án làm 3 người tử vong tại một quán karaoke ở huyện Lương Sơn dương tính với chất ma túy.

Nghi phạm đâm chết 3 người trong quán karaoke dương tính với ma túy - 1

Quán karaoke nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.

Trước đó, trong số 14 người có mặt trong phòng hát thời điểm xảy ra vụ án mạng, cơ quan công an đã xác định có 4 người dương tính với chất ma túy.

Hiện nay, ngoài Nguyễn Công Dũng còn có 4 nạn nhân khác vẫn đang phải cấp cứu, điều trị tại bệnh viện. Cơ quan CSĐT đang tiếp tục củng cố lời khai của Dũng cùng những người có liên quan để hoàn thiện hồ sơ vụ án.

Nghi phạm đâm chết 3 người trong quán karaoke dương tính với ma túy - 2

Phòng hát nơi Dũng dùng dao đâm chết 3 người và nhiều người khác bị thương.

Trước đó, chiều 22/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Công Dũng (SN 1979, trú Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi "giết người".

Khoảng 19h ngày 21/2, Dũng cùng 13 người tham gia hát tại quán karaoke Luxury thuộc thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Dũng bất ngờ đi xuống quầy lễ tân mượn 1 con dao (dạng dao gọt hoa quả) dài khoảng 20cm. Trở lại phòng hát, đối tượng đâm loạn xạ vào nhiều người.

Nghi phạm đâm chết 3 người trong quán karaoke dương tính với ma túy - 3

Đối tượng Nguyễn Công Dũng được xác định dương tính với chất ma túy khi gây án.

Vụ việc khiến 3 người chết, 4 người khác bị thương. Gây án xong Dũng dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Vụ án vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình điều tra làm rõ.