1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Nghi án nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm, 1 người tử vong

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Ngày 11/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng cùng trú tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai để điều tra vụ đánh chết người xảy ra trên địa bàn.

Bước đầu, công an xác định, tối 7/8, nhóm đối tượng Văn Đức Siu Hùng (SN 1998), Ksor Hoang (SN 1996), Ksor Thức (SN 1994) cùng trú tại xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện và Rmah Khoan (SN 1995, trú tại xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) đã xảy ra mâu thuẫn khi đi ăn khuya với Phạm Cao Kiên (SN 2002, trú tại xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện), Dũng, Ba (trú tại khu vực tổ 3, thị trấn Phú Thiện)

Bị đánh, Kiên đã về nhà lấy 1 con dao rồi quay lại tìm đánh nhóm của Hùng thì bị nhóm này dùng dao chém vào mặt, phải đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện.

Bức xúc trước việc anh em bị đánh, khoảng 2h sáng ngày 8/8, nhóm Nguyễn Văn Tiến (SN 1994, trú tại thị trấn Phú Thiện) dùng xe bán tải chở các đối tượng: Nguyễn Thanh Hà (SN 1999), Dương Quang Đạo (SN 1999), Dương Quang Trung (SN 1999, trú tại thị trấn Phú Thiện), Siu Dũng (SN 2001, trú tại xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện), Trần Hữu Ba (SN 1999, trú tại xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện), Phạm Sĩ Vũ (SN1998, trú tại xã Ia Piar, huyện Phú Thiện) và Nguyễn Đức Lương (SN 1999, trú tại xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) đi tìm nhóm của Hùng để trả thù.

Nghi án nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm, 1 người tử vong - 1
Nhóm thanh niên tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Gia Lai)

Sau khi phát hiện nhóm của Siu Hùng đang đứng tụ tập tại thị trấn Phú Thiện, Tiến đã điều khiển xe ô tô tông vào phía sau xe của Hùng, làm xe của Hùng ngã xuống đường. Sau đó, các đối tượng xuống xe ô tô và dùng hung khí đuổi đánh nhóm của Hùng.

Các đối tượng đã hung hãn dùng dao chém bị thương Hoang và kéo Hùng lên xe ô tô để đánh. Sau đó, nhóm của Tiến còn bắt Hùng lên xe rồi chở đến khu vực cống Chư Phông (thuộc Tổ 3, TT. Phú Thiện) và bỏ Hùng xuống đây (lúc này Hùng đã bất tỉnh) rồi quay xe trở về nhà.

Sau đó, Siu Hùng được Dương Quang Đạo và Dương Quang Trung đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện, đến khoảng 04h40’, ngày 8/8 thì tử vong.

Trong ngày 10/8, các đối tượng đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, làm rõ.