1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Ngăn chặn 2 nhóm thanh niên chuẩn bị hỗn chiến vì tiếng nẹt pô

(Dân trí) - Ngày 16/7, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đang tạm giữ 13 đối tượng trong 2 nhóm định hỗn chiến với nhau tại khu vực gần cổng Khu công nghiệp Long Đức.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h khuya 14/7, Công an xã An Phước nhận được thông tin từ người dân về 2 nhóm thanh niên cầm hung khí đến khu vực nhà trọ gần cổng Khu Công nghiệp Long Đức (thuộc ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành) để quyết chiến với nhau.

Ngay lập tức, Công an huyện Long Thành đã phối hợp cùng Công an xã An Phước triển khai lực lượng đến hiện trường. Tại đây, lực lượng công an phát hiện khoảng 15 đối tượng mang theo nhiều loại hung khí như dao, mã tấu, vỏ chai thủy tinh cùng nhiều gậy sắt, gỗ các loại.

Ngăn chặn 2 nhóm thanh niên chuẩn bị hỗn chiến vì tiếng nẹt pô - 1
Các đối tượng liên quan trong vụ hỗn chiến bị bắt giữ cùng tang vật (ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Tiến hành trấn áp, lực lượng công an đã vây bắt tại chỗ được 9 đối tượng gồm: Lê Hồng Sơn (SN 1994); Phạm Thanh Phong (SN 1997); Võ Tấn Thành (SN 2003); Lương Công Vi (SN 2003); Huỳnh Trung Quốc (SN 1998); Lê Nguyễn Văn (SN 1996); Nguyễn Quang Tú (SN 2001); Lương Công Anh (SN 1998); Tống Văn Thuận (SN 1992).

Tang vật thu giữ tại hiện trường có 5 con dao các loại, 45 vỏ chai thủy tinh cùng nhiều gậy sắt.

Đến sáng 15/7, qua công tác đấu tranh, lực lượng công an tiếp tục tiến hành bắt giữ khẩn cấp nhóm đối tượng còn lại gồm: Nguyễn Phi Tòng (SN 1993); Trương Công Minh Ngọc (SN 1993); Hồ Tú Tú (SN 1999); Đào Xuân Minh (SN 2003).

Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận nguyên nhân dẫn đến sự việc là do mâu thuẫn từ việc chạy xe nẹt pô.

Nhóm đối tượng chủ yếu là công nhân thời vụ làm việc cho công trình xây dựng và đang thuê trọ tại địa phương đã có mâu thuẫn với nhóm đối tượng người địa phương có hộ khẩu tại xã Long Đức. Khi 2 nhóm đối tượng này đang dàn trận chuẩn bị đánh nhau thì bị lực lượng công an ập vào bắt giữ.

Hiện công an huyện Long Thành đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định pháp luật.

Khoa Nam