1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghi án bé trai 3 tháng tuổi bị bạo hành tử vong

Hoàng Bình

(Dân trí) - Cháu bé 3 tháng tuổi tử vong có nhiều vết thương trên mặt, vùng bụng, háng và có dấu hiệu gãy tay trái. Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang điều tra vụ việc.

Sáng 18/8, đại diện Công an huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, vụ việc bé trai 3 tháng tuổi tử vong nghi do bị bạo hành đã được đơn vị chuyển hồ sơ lên công an tỉnh điều tra.

Công an huyện Long Điền đang tạm giữ mẹ cháu bé. 

Nghi án bé trai 3 tháng tuổi bị bạo hành tử vong - 1

Công an huyện Long Điền làm việc tại nhà anh N.T.A. ngày 17/8 (Ảnh: Công an cung cấp).

Sáng 16/8, tiếp nhận thông tin bé 3 tháng tuổi là con của chị T.H.B.L. (15 tuổi, quê Thanh Hóa, thường trú TP Cần Thơ) tử vong bất thường với nhiều vết thương trên người, Công an huyện Long Điền đã đến nhà anh N.T.A. (19 tuổi, chồng không hôn thú của L.) tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để làm việc.

Theo người dân nơi đây, họ thấy chị L. về ở cùng gia đình N.T.A. khi đã mang thai. Chị L. và anh T.A. không cưới hỏi mà sống với nhau như vợ chồng. 

Chiều 15/8, bé 3 tháng tuổi tử vong. Trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương trên mặt, vùng bụng, háng, có dấu hiệu gãy tay trái.

Công an huyện Long Điền mời chị T.H.B.L. và anh N.T.A. về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ những nghi vấn về dấu vết thương tích trên người cháu bé.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào ngày 17/7, cháu bé được nhập viện ở Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM. Bệnh nhân được chẩn đoán xuất huyết dưới màng cứng bán cầu não phải, gãy hở 1/3 giữa xương đùi trái, gãy cũ xương cánh tay 2 bên, gãy xương sườn số 7 bên phải, viêm xương, viêm mô tế bào vùng cổ, viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết, suy dinh dưỡng nặng.

Ngày 31/7, cháu bé được mẹ làm thủ tục xuất viện với chẩn đoán viêm phổi, nhiễm trùng huyết, gẫy đa xương, vết thương phần mềm, xuất huyết não.