1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ án mạng tại quán cháo vịt ở Đắk Lắk:

Nạn nhân khai bị người đàn ông chém hai mẹ con rồi tự sát

(Dân trí) - Bà Hạnh khai nhận với cơ quan công an rằng vì mâu thuẫn nên ông Luận dùng búa bổ củi đánh nhiều nhát vào vùng đầu mình và khi con gái bà đến can ngăn cũng bị đánh vào đầu, sau đó ông Luận đã dùng dao Thái lan đâm vào người tự sát.

Chiều ngày 8/10, đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk – cho biết: Cơ quan công an đã lấy được lời khai của bà Phạm Thị Diệu Hạnh (38 tuổi, ngụ tổ dân phố 10, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) và con gái là Mạc Thị Tâm Như (14 tuổi) về vụ án mạng xảy ra tại quán cháo vịt của gia đình bà Hạnh.

Bà Hạnh bị chém nhiều nhát vùng đầu đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk
Bà Hạnh bị chém nhiều nhát vùng đầu đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk

Bà Hạnh cho biết, vào chiều ngày 6/10, khi bà đang nấu thức ăn để bán hàng thì giữa bà và ông Lê Sĩ Luận (50 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên, nay tạm trú tại huyện M’đrắk) có xảy ra mâu thuẫn và cãi vã. Trong lúc nóng giận, ông Luận liền dùng chiếc búa bổ củi quay đầu dẹp đánh nhiều phát vào vùng đầu bà Hạnh, nghe tiếng bà Hạnh la hét, cháu Như vội chạy vào và giằng lấy chiếc búa với ông Luận nên cũng bị ông đánh nhiều nhát vào đầu rồi gục xuống sàn nhà.

Sau khi gây án, ông Luận đã dùng dao Thái lan dùng để gọt hoa quả đâm liên tiếp 3 nhát vào vùng ngực để tự sát và tử vong sau đó.

Bà Hạnh và con gái được người dân phát hiện và đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, hiện cả hai mẹ con đã qua cơn nguy kịch.

Bà Phạm Thị Hồng Xuân (62 tuổi, mẹ chị Hạnh) cho biết: Từ lúc chia tay chồng, bà Hạnh đã mở quán cháo vịt kinh doanh và nuôi 3 người con ăn học. Khoảng thời gian gần đây bà Hạnh có quen biết và có quan hệ tình cảm với ông Luân, cả 2 chung sống với nhau như vợ chồng mặc dù ông Luân đã có vợ và chưa làm đơn li dị.

“Biết ông Luân chưa li hôn, Hạnh nhiều lần đề nghị nhưng ông Luân không đồng ý dẫn đến việc 2 người thường xảy ra mâu thuẫn cãi vã nhau”, bà Xuân cho hay.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm