1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa

Nam thanh niên kề dao vào cổ khống chế nữ sinh

(Dân trí) - Một nam thanh niên đã dùng dao khống chế nữ sinh rồi yêu cầu mở chìa khóa xe máy để đi. Nhiều người dân cũng như lực lượng Công an tìm mọi cách khuyên giải nam thanh niên buông tha cho nữ sinh. Tuy nhiên, đối tượng vẫn khống chế nữ sinh rời khỏi hiện trường.

Clip nam thanh niên dùng dao khống chế nữ sinh (facebook)

Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 11h ngày 4/1, tại cổng trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, trên đường Quang Trung, ngay trước khu vực cổng trường Đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, một nam thanh niên dùng dao khống chế nữ sinh.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, khi nữ sinh đang đi xe máy hướng từ Đại học Hồng Đức về trung tâm thành phố thì nam thanh niên này chặn đầu xe lại. Một lúc sau, đối tượng đã dùng dao nhọn thủ sẵn trong người ra khống chế nữ sinh.

Nam thanh niên dùng dao khống chế nữ sinh (Ảnh cắt từ clip)
Nam thanh niên dùng dao khống chế nữ sinh (Ảnh cắt từ clip)

Trước tình thế trên, nhiều người dân xung quanh cũng như lực lượng Cảnh sát trật tự và CSGT, Công an thành phố Thanh Hóa đã có mặt kịp thời tìm mọi cách can ngăn, vận động nam thanh niên buông tha cho nữ sinh. Tuy nhiên, đối tượng này vẫn không chịu buông ra và ép nữ sinh lên xe máy không cho ai tiếp cận.

Trong khi mọi người cố tiếp cận khuyên can, nữ sinh khóc lóc, vùng vằng cố thoát ra, còn nam thanh niên thì liên tục quát những người xung quanh tránh ra và yêu cầu nữ sinh mở chìa khóa xe máy. Vì sợ làm ảnh hưởng đến tính mạng của nữ sinh nên mọi người chỉ dùng lời lẽ vận động nam thanh niên. 

Đối tượng yêu cầu nạn nhân mở chìa khóa xe máy để đi
Đối tượng yêu cầu nạn nhân mở chìa khóa xe máy để đi

Sau một hồi giằng co, nam thanh niên yêu cầu một người chở mình cùng nữ sinh rời khỏi hiện trường về hướng huyện Triệu Sơn. Bằng nghiệp vụ, lực lượng Công an thành phố Thanh Hóa đã bám theo, khi đến địa bàn thị trấn Giắt, huyện Triệu Sơn thì khống chế được đối tượng và giải thoát an toàn cho nữ sinh.

Được biết, nữ sinh này có tên Đ.T.V.A. đang theo học tại Đại học Hồng Đức. Vụ việc xảy ra khiến giao thông đoạn qua hiện trường bị ách tắc cục bộ. Hiện đối tượng đã được di lý về cơ quan điều tra để làm rõ. Bước đầu, đối tượng được xác định là Dương Văn Cường, trú ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Văn Thi - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức cho biết: "Theo thông tin ban đầu thì đúng là có chuyện một nữ sinh của nhà trường bị khống chế. Nữ sinh này đang theo học tại Khoa Kinh tế. Hiện nhà trường đang chỉ đạo cán bộ xuống khoa tìm hiểu cụ thể sự việc".

Đối tượng và nữ sinh được đưa lên xe máy rời khỏi hiện trường
Đối tượng và nữ sinh được đưa lên xe máy rời khỏi hiện trường

Theo lãnh đạo Công an huyện Triệu Sơn cho biết, đối tượng khống chế con tin đã bị bắt khi đến địa bàn thị trấn Giắt, huyện Triệu Sơn. Hiện đối tượng đã được di lý về cơ quan điều tra để lấy lời khai. Về phần nữ sinh Đ.T.V.A. đã được giải thoát an toàn, tuy sức khỏe ổn định, nhưng tinh thần còn hoảng loạn và bị thương nhẹ. Theo nhận định ban đầu thì vụ việc xuất phát từ tình cảm nam nữ. Cường có tình cảm với nữ sinh Đ.T.V.A. nhưng bị từ chối nên xảy ra vụ việc. 

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Duy Tuyên